Hà Nội: Đột kích động mại dâm

14:50 | 25/03/2013

973 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Khi có khách đến mua dâm, các cô gái ở trong ngôi nhà 4 tầng lại đứng ra xếp hàng để khách lựa chọn. Sau mỗi lần “mây mưa” với khách làng chơi, gái bán dâm sẽ được hưởng 400.000 đồng.

Ngày 25/3, Công an quận Tây Hồ phối hợp với Công an phường Yên Phụ tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh tẩm quất, cắt tóc gội đầu Diệp Anh (ở số 95 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang tại một phòng của tầng 2 và một phòng ở tầng 3 có hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng gái mại dâm tại cơ sở kinh doanh gội đầu Diệp Anh.

Tiếp tục kiểm tra tại tầng hầm cơ sở kinh doanh này, tổ công tác còn có bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc, gồm: Nguyễn Thị Chẵn Tá (43 tuổi, chủ cơ sở kinh doanh cắt tóc gội đầu Diệp Anh); Hồ Thị Bắc (31 tuổi, ở huyện An Lão, TP Hải Phòng); Đỗ Hoàng Thanh (34 tuổi, ở TP. Hải Phòng) và Bùi Vũ Thái (36 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Tá khai nhận đã hoạt động kinh doanh cắt tóc, gội đầu, tẩm quất từ tháng 11/2008, trong đó có dịch vụ kích dục trá hình. Cách đây khoảng 2 tháng, người phụ nữ này đứng ra tổ chức hoạt động mua bán dâm. Mỗi lần khách "vui vẻ" phải chi 500.000 đồng, trong đó gái được hưởng 400.000 đồng.

Nguyễn Thị Chẵn Tá tại cơ quan công an.

 

Động mại dâm này hoạt động từ 9h - 23h hàng ngày. Mỗi lần khách vào, các cô gái lần lượt đứng ra để khách lựa chọn. Sau khi xong việc họ quay lại tầng hầm để chờ khách tiếp theo. Trung bình mỗi ngày, gái bán dâm tiếp từ 2 -3 lượt khách

 

T.Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc