Hà Nội: 7 tháng đầu năm, triệt phá gần 2.400 vụ án ma túy

11:00 | 09/08/2013

720 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm TP Hà Nội, từ đầu năm 2013 đến nay, thành phố đã phát hiện và bắt giữ gần 2.400 vụ án ma túy với 2.995 đối tượng; triệt phá và xử lý hình sự hơn 100 vụ án mại dâm với 119 đối tượng có hành vi “tổ chức, chứa chấp, môi giới mại dâm”.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống mại dâm và ma túy TP Hà Nội, tình hình tội phạm ma túy, mại dâm trên địa bàn Thủ đô ngày càng có diễn biến phức tạp. Nổi cộm là các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy của tội phạm ma túy từ các tỉnh trọng điểm ma túy về Hà Nội. Đặc biệt về các tuyến trọng điểm này là vùng Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, đối tượng phạm tội về ma túy câu kết với các đối tượng hình sự, kinh tế đội lốt doanh nghiệp nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng để vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn. Tội phạm ma túy khi bị phát hiện sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả cơ quan chức năng.

Điển hình, ngày 4/6, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Hà Nội), Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin và một số tang vật khác.

Tội phạm ma túy ngày càng diễn biến phức tạp, khi bị phát hiện sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả cơ quan chức năng.

Hay như vụ vận chuyển 26 bánh heroin vào ngày 8/5/2013. Theo đó, vào khoảng 4h30 ngày 8/5, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội 12, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Đình Công làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy mang BKS 29D1-227.45 theo hướng từ cầu Dậu ra phía đường Giải Phóng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bị áp sát, nghe hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính, 2 nam thanh niên vội rời phương tiện và bỏ chạy bộ về hai hướng. Tổ tuần tra đã triển khai đội hình truy đuổi, bao vây và nhanh chóng khống chế, bắt giữ các đối tượng này.

Kiểm tra người các đối tượng, tổ công tác phát hiện trong chiếc ba lô màu vàng để ở khung chiếc xe máy có 13 cặp gồm 26 bánh chất bột màu trắng, được bọc bằng ni lông giấy nến màu xanh. Đấu tranh tại chỗ, cả hai đối tượng thừa nhận mang theo 26 bánh ma túy.

Tại cơ quan công an, danh tính của các đối tượng trên được làm rõ là Nguyễn Văn Hiển (32 tuổi) và Lưu Minh Cơ (37 tuổi, đều ở huyện Lộc Bình, Lạng Sơn). Các đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy từ Sơn La về đến Hà Nội thì bị lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện, bắt giữ.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an các cấp đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch cao điểm, đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, nhấn mạnh vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp, các tụ điểm mại dâm công cộng. Triệt phá và giải quyết dứt điểm các điểm hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm nóng về tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội gây bức xúc dư luận.

Nói về tội phạm mại dâm, ma túy bị triệt phá trong thời gian qua, lãnh đạo công an Hà Nội khẳng định: Trong những tháng cuối năm 2013, Công an Hà Nội sẽ tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp để truy tố, xét xử tội phạm ma túy, mại dâm. Đưa các vụ án về ma túy ra xét xử lưu động tại xã, phường, thị trấn, nhằm tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh đó, công an thành phố sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở quản lý, sử dụng, sản xuất, kinh doanh tân dược, chất gây nghiện, hóa chất liên quan đến tiền chất ma túy... Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, phòng ngừa không để hình thành tụ điểm phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc