Giang hồ đất Cảng mang súng ngắn đi bán heroin

10:49 | 07/11/2011

935 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
18 bánh heroin, 2 súng K59 chứa nhiều đạn, súng AK, mặt nạ phòng độc... đã bị công an thu giữ khi khám ôtô và nhà riêng của Bình "Ấm" ở Hải Phòng.

Chiều 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47, Công an TP Hải Phòng) thông báo đã phối hợp cùng lực lượng C47 của Bộ Công an triệt phá vụ buôn bán ma túy với số lượng lớn.

Trưa ngày 5/11, tại khu vực trạm thu phí Tiên Cựu trên quốc lộ 10 (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), Ban chuyên án bắt quả tang hai người đi trên ôtô 7 chỗ màu đen tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Tang vật bị thu giữ.

Nghi can bị tạm giữ là: Nguyễn Văn Bình (Bình "Ấm”, trú phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) và Chu Văn Duy (huyện Mộc Châu, Sơn La). Trên xế hộp của hai người này, công an thu 18 bánh heroin, 31 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng ngắn K59 (một khẩu súng đạn đã được lên nòng), một thanh kiếm, 2 bộ đàm…

Khám nhà Bình, cảnh sát thu tiếp một khẩu AK báng gấp có dấu hiệu đã bị cưa nòng và 7 gói ma túy "đá” có trọng lượng khoảng 700g cùng mặt nạ phòng độc và nhiều tang vật khác.

Theo nhà chức trách, Bình là người chủ mưu. Anh ta là "dân xã hội đen” tại Hải Phòng, từng có 2 tiền án.

Theo VNE

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc