Giả vờ yêu đương rồi lừa bán bạn gái sang Trung Quốc

22:14 | 05/03/2015

5,988 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vừa phối hợp với CAH Phong Thổ bắt khẩn cấp đối tượng Thào A Chì (SN 1994, trú tại xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ) về hành vi mua bán người.

Trước đó ngày 14/2, nhận được đơn trình báo của gia đình ông Giàng A Thanh (ở xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) về việc con gái ông là cháu Giàng T.D. (16 tuổi), bị 1 thanh niên rủ tới bản Nậm Pậy, huyện Phong Thổ, chơi không thấy về.

Qua xác minh, điều tra, ngày 15/2, CAH Phong Thổ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam và Công an huyện Kim Bình, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giải cứu thành công cháu Giàng T.D. và bàn giao cho gia đình.


Lực lượng Kim Bình, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả nạn nhân cho CAH Phong Thổ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, Lai Châu, Việt Nam


Ngay sau khi giải cứu được nạn nhân, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với CAH Phong Thổ đã xác lập chuyên án 132M để đấu tranh. Sau 10 ngày xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã xác định danh tính đối tượng và bắt khẩn cấp Thào A Chì.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Chì khai nhận: Bằng thủ đoạn gọi điện làm quen qua điện thoại, tán tỉnh và vờ hứa hẹn yêu đương với Giàng T.D., ngày 12-2, Chì gọi điện rủ D. về nhà ăn Tết và ra mắt gia đình để chuẩn bị làm đám cưới. Lợi dụng nạn nhân không biết đường, nên đối tượng đưa thẳng sang bên kia biên giới bàn giao cho 1 đôi vợ chồng người Trung Quốc và bán trao tay cho đối tượng thứ 3 với giá 500 nhân dân tệ. 

Khi biết mình bị lừa bán, D. đã tìm cách điện thoại liên hệ về với gia đình. Khi đối tượng thứ 3 đưa em vào sâu trong nội địa thì được lực lượng công an Kim Bình, châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc, giải cứu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo An ninh Thủ đô

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc