Gia đình Lý Nguyễn Chung không xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn

09:09 | 29/09/2014

1,719 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng nay (29/9), Toà án Nhân dân tỉnh Bắc Giang chính thức đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

 

Bị cáo Lý Nguyễn Chung.

Lý Nguyễn Chung là hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan, khiến ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan hơn 10 năm.

Bên trong phòng xử án, ông Lý Văn Chúc (bố đẻ Chung) cho biết, sau khi bị tạm giam 7 ngày để làm rõ hành vi che giấu tội phạm thì ông được thả về. Từ khi Chung bị bắt, hai bố con cũng chỉ mới gặp nhau một lần.

“Tôi cũng động viên cháu phải hợp tác với cơ quan điều tra. Cháu cũng đã khai nhận đầy đủ mọi thông tin”- ông Chúc nói.

Bố đẻ Chung, ông Lý Văn Chúc.

Khi được hỏi về việc: Vì Chung bỏ trốn nên ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan 10 năm, gia đình ông có lời gì với nhà ông Chấn không, thì ông Chức lại cho rằng: “Ông Chấn bị oan là do các điều tra viên làm. Nhà tôi không gặp gỡ hay xin lỗi vì không liên quan”.

Đúng 8h, chủ toạ phiên toà chính thức đọc quyết định xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản”, bị cáo là Lý Nguyễn Chung, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan (đã chết).

Sau khi HĐXX kiểm tra căn cước những người liên quan, đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu hoãn phiên xét xử với lý do chưa bổ sung các yêu cầu bồi thường. 

Sau khi thảo luận, HĐXX quyết định hoãn phiên toà và chưa ấn định ngày mở lại.

Thiên Minh

 

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc