Đề nghị truy tố nhóm dùng súng K59 cướp tiệm vàng

17:30 | 27/01/2015

858 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/1, Thiếu tá Lê Hải Nam, Phó trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nam) cho hay, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố các đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố về tội “Cướp tài sản”, gồm: Phạm Xuân Hảo (25 tuổi); Hoàng Văn Hùng (23 tuổi); Đinh Khắc Quang (19 tuổi); Lê Bá Thọ (19 tuổi) và Lê Thanh Tùng (24 tuổi). Trong đó, Hảo và Hùng còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Các đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn.

 

Theo đề nghị truy tố của cơ quan điều tra, các đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù giam.

Trước đó, vào hồi 10h ngày 28/10/2014, tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xảy ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn. Các đối tượng đi ô tô, mang theo súng, dao, rùi, búa xông vào tiệm vàng của anh Nguyễn Văn Bốn và vợ là chị Lường Thị Phượng làm chủ. Phát hiện cướp, hai vợ chồng chủ tiệm vàng bỏ chạy và kêu cứu.

Nhóm cướp dùng hung khí phá tủ kính lấy đi hàng chục cây vàng và nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Sau 8 giờ vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng bắt giữ 5 đối tượng gây án thu một loạt hung khí gây án là một khẩu súng K59 và 5 viên đạn, dao, rìu, búa…

 

Quang Dương (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc