Đánh sập hàng loạt web sex do sinh viên quản trị

06:45 | 24/10/2014

24,505 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 23/10, Đội Thương mại Điện tử (Phòng Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao, Công an Hà Nội) cho hay vừa triệt phá thành công nhiều website “đen” truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

>> Đột kích "massage đế vương" trụy lạc bậc nhất Hà Nội

>> Ai "bao" em, em "biếu" thân cho...

>> Bắt lô hàng đồ chơi kích dục trị giá trăm triệu đồng

>> Mập mờ dịch vụ "ngủ ôm trong sáng" với chân dài

>> Đăng "ảnh nóng" của người tình lên Facebook...

>> Ép thiếu nữ chụp ảnh khỏa thân, tống tiền rồi hiếp dâm

Ba sinh viên FPT điều hành website "đen".

Qua công tác nắm tình hình, Đội Thương mại Điện tử phát hiện website gameonline.com có hơn 1000 phim có nội dung đồi trụy với gần 700.000 lượt truy cập. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Công Thắng (sinh viên trường cao đẳng FPT) là người quản trị.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Công Thắng khai điều hành trang website từ tháng 7/2013. Sinh viên 20 tuổi này mua trang gameonline.com với giá 200 nghìn đồng, toàn bộ phim đồi trụy do Thắng tự tải xuống từ trang nước ngoài rồi đưa lên. Mục đích của Thắng là kiếm tiền. Từ tháng 7/2013 đến thời điểm bị cảnh sát bắt giữ, Thắng thu lời bất chính hơn 40 triệu đồng.

Đội Thương mại Điện tử cũng bắt Vũ Văn Quyền (học viên Trung tâm Tin học T3H) vì có hành vi điều hành trang web xsuong.com. Học viên 20 tuổi này khai mua trang web với giá 100.000 đồng. Trang này đăng tải 165 phim “đen”, có cả ảnh khiêu dâm. Số lượng truy cập lên đến gần 9 triệu lượt. Từ tháng 10/2013 đến nay, hắn thu lợi bất chính gần 38 triệu đồng.

Một hình ảnh đăng trên trang web do các sinh viên quản trị.

 

Ngoài ra, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Văn Đông về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Thanh niên 18 tuổi này điều hành website pexinh.com. Trang này hoạt động từ tháng 2/2012 với 458 phim. Pexinh.com có gần 1 triệu lượt truy cập, Đông thu lợi bất chính từ website này hơn 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đội Thương mại Điện tử đã bắt Tạ Quốc Đạt và Tạ Hữu Năm (đều là sinh viên học hệ đào tạo từ xa của FPT). Hai đối tượng này điều hành 2 trang là wapvietvip.sextgem.com và trang videosextructuyen.com. Số tiền các đối tượng thu được tổng cộng hơn 40 triệu.

Hiện Đội Thương mại Điện tử đang hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an thành phố để xử lý theo pháp luật.

>> Mập mờ dịch vụ "ngủ ôm trong sáng" với chân dài

>> Đột kích "massage đế vương" trụy lạc bậc nhất Hà Nội

>> Ai "bao" em, em "biếu" thân cho...

Điều 253 Bộ Luật Hình sự quy đình về tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng lớn

b) Phổ biến cho nhiều người

c) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm

a) Có tổ chức

b) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn

c) Đối với người chưa thành niên

d) Gây hậu quả nghiêm trọng

đ) Tái phạm nguy hiểm

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc