Bắc Giang:

Đâm chết người vì bị nghi trộm cắp

22:08 | 30/03/2015

582 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ đối tượng Đồng Quang Vinh (SN 1981, trú tại thôn Hạ, xã Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Bắc Giang: Giết người vị bị nghi trộm bình ắc quy

Đối tượng Đồng Quang Vinh.

Trước đó, vào khoảng 0h20 ngày 28/3, chị Nguyễn Thị Minh (SN 1989, trú tại phố Bằng, xã An Hà) phát hiện Đồng Quang Vinh và một số người bạn đang cầm đèn pin soi gần vị trí để chiếc xe tải BKS 12C- 021.02. Thấy vậy, chị Minh nghĩ có người định ăn trộm bình ắc quy xe ô tô nên hô hoán anh Đồng Thế Tuyên (SN 1981) và anh họ là Trần Văn Nhất (SN 1984, ở thị trấn Kép) đến xem.

Nghe tiếng tri hô, anh Nhất chạy ra xem đồng thời cầm vỏ chai bia ném về phía có người đang soi đèn pin. Ngay lập tức, Vinh quay lại xô xát với anh Nhất. Trong lúc ẩu đả, Vinh đã lấy dao gấp tấn công anh Nhất khiến anh này bị thương.

Khi phát hiện sự việc, một số người dân đã đưa anh Nhất đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Vụ việc được báo lên cơ quan chức năng huyện Lạng Giang.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, Công an huyện Lạng Giang đã mời đối tượng Đồng Quang Vinh lên làm việc.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

>> Bắc Giang: Sập nhà 3 tầng, nhiều người thoát chết

>> Bắc Giang: Bán cây thuốc phiện giữa ban ngày

Xuân Hinh (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc