Đà Nẵng: Tóm gọn 2 tên cướp 9X

15:03 | 19/02/2014

1,993 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát bảo vệ cơ động (PC65), Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua tin báo của quần chúng vừa bắt được hai tên cướp 9X giật dây chuyền của người đi đường.

Khoảng 15h chiều ngày 18/2, tổ công tác phòng chống tội phạm cướp giật và các loại tội phạm khác của Phòng PC65, nhận được tin báo trên đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng xảy ra một vụ cướp giật dây chuyền. Cướp xong, hai thanh niên đi xe máy Exciter bỏ chạy về hướng đường Hà Huy Tập, đối tượng điều khiển xe máy mặc áo da đen.

Từ thông tin này, sau nhiều nhiều giờ tổ chức truy tìm, tổ công tác đã phát hiện được đối tượng như người dân, nạn nhân miêu tả đang đi xe máy Exciter trên đường Trưng Nữ Vương, ngay sau đó, tổ công tác đã mời hai đối tượng này về cơ quan công an.

Hai đối tượng Lê Tấn Hùng (trái) và Tôn Thất Thuyết

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên là Tôn Thất Thuyết (SN 1992, ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Lê Tấn Hùng (SN 1992, ở chung cư Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Hai đối tượng này đều có tiền án, tiền sự và mới ra tù vào tháng 1/2014.

Theo lời khai ban đầu, trưa ngày 18/2, Thuyết rủ Hùng điều khiển xe máy Exciter 43K1-003.89 đi cướp giật tài sản. Đến đoạn đường Thái Thị Bôi, hai đối tượng phát hiện một phụ nữ đeo sợi dây chuyền nên Hùng áp sát xe lại để Thuyết ra tay giật. Tuy nhiên sợi dây chuyền bị rơi xuống đất.

Nạn nhân của vụ cướp giật là bà Hồ Thị Vân (SN 1969, ở phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Sợi dây chuyền của bà Vân có trọng lượng 3 chỉ vàng tây, nhưng bị giật đứt ra nhiều khúc nên nạn nhân chỉ nhặt lại được có 1/5 sợi dây chuyền vàng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

          Đ.P

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc