Cướp giật xong "đụng" ngay 141

20:03 | 24/11/2014

738 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 24/11, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Bùi Đức Dũng (39 tuổi, ở phố Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội) và Võ Hồng Hải (42 tuổi, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 22h30 ngày 20/10, Dũng sử dụng xe máy Exciter không biển kiểm soát chở Thái đi cướp tài sản. Khi chúng đi đến đường Nguyễn Khoái (đầu cầu Vĩnh Tuy), phát hiện anh Lê Đức Thành (46 tuổi, hành nghề xe ôm) điều khiển chiếc xe máy Honda Dream chở chị Phan Thị Mai H. (ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thấy chị H. ôm chiếc túi xách, Dũng lái xe áp sát để Thái cướp giật chiếc túi.

Hai đối tượng Dũng và Thái.

Sau khi gây án, chúng bỏ chạy đến nút giao thông Khát Trân - Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng) thì gặp lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ. Thấy cảnh sát, chúng quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên vẫn bị tổ công tác Y9/141 bắt giữ.

Kiểm tra trên người hai đối tượng, tổ công tác phát hiện một chiếc túi xách bên trong có sổ hộ khẩu, điện thoại iPhone 4S, điện thoại Samsung và 2 thẻ ATM đều mang tên chị H.

Chiếc túi xách và tài sản của chị H.

Nghi ngờ đây là tang vật mà chúng vừa cướp được vì hai thanh niên cầm túi phụ nữ. Đúng lúc, cả hai chiếc điện thoại đổ chuông nên cảnh sát nghe máy và phát hiện là tang vật trong một vụ cướp.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ. Ngay sau đó chúng được bàn giao về PC45 để làm rõ. 

Thiên Minh