Công an Hà Tĩnh "bó tay" trước vụ án "xả súng vào ngư dân trên biển"?

17:16 | 18/04/2014

1,710 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đã 9 tháng kể từ khi xảy ra vụ án xả súng vào ngư dân ở cửa biển Hà Tĩnh và hết 2 lần gia hạn điều tra nhưng Công an Hà Tĩnh vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Vùng biển ở Hà Tĩnh trở thành nỗi sợ hãi đối với nhiều ngư dân.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ, ngày 08/7/2013, trên vùng biển xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Một nhóm ngư dân ở xã Hải Ninh (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) đang hành nghề cá bình thường trên 6 chiếc thuyền thì bất ngờ bị một nhóm “côn đồ” đi trên nhiều thuyền nhỏ áp sát, tấn công bằng gạch, đá và súng hơi.

Một trong những thuyền gặp nạn mang số hiệu TH-2356TS chở 4 ngư dân gồm: anh Lê Văn Chiến (SN 1978, chủ thuyền); anh Lê Văn Độ (SN 1956); anh Lê Văn Đào (SN 1958) và anh Lê Văn Hùng, tất cả đều thường trú tại xã Hải Ninh.

Trong số ngư dân gặp nạn, anh Lê Văn Hùng là trường hợp nặng nhất, bị một phát đạn xuyên qua mắt găm vào vách não, hiện chưa phẫu thuật lấy ra được.

Ngày 12/12/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 31/CSĐT-TC44 V/v “trao đổi kết quả điều tra vụ án”. Trong Văn bản số 31, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, liên quan đến vụ xả súng, hiện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà đã gia hạn thời gian điều tra thêm 4 tháng.

Sau khi bị tổn hại vĩnh viễn 44%, ngư dân Lê Văn Hùng phải nằm điều trị tại nhà, gánh nặng gia đình đè nặng đôi vai người vợ trẻ.
 

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh lập chuyên án (do phòng Cảnh sát điều tra về TTXH Công an tỉnh chủ trì; Công an huyện Thạch Hà, Công an huyện Lộc Hà và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp) để đấu tranh làm rõ.

Ngày 08/8/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25 về tội “Cố ý gây thương tích” để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Xác định vụ án xảy ra vào ban đêm, trên biển, đông người, ở địa bàn phức tạp… ban chuyên án đã nhiều lần họp, phân tích đánh giá các chứng cứ đã thu thập được nhưng đến nay vẫn chưa có đủ căn cứ để khởi tố bị can và các đối tượng trong chuyên án.

Như vậy, đến quá 9 tháng nhưng Công an Hà Tĩnh vẫn chưa điều tra ra, chưa có thông báo cho gia đình nạn nhân. Những đối tượng gây án vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

 

L.D.P

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc