Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ bắt cóc ở Thanh Xuân

16:17 | 16/09/2014

1,703 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngay sau khi xác định được nhân thân đối tượng, Công an Hà Nội phối hợp với Công an Quảng Ninh sử dụng xe đặc chủng đưa vợ con và người thân kẻ bắt cóc tới hiện trường để vận động đối tượng đầu hàng, thả con tin…

Chiều ngày 16/9, tại buổi giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) thông tin chính thức về vụ bắt cóc con tin xảy ra tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Đại tá Dương Văn Giáp thông tin về vụ khống chế con tin.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC 45,Công an Hà Nội), khoảng 6h ngày 16/9, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo có đối tượng xông vào nhà khống chế 3 con tin gồm một người lớn là bà Đỗ Thị Mai Hương (54 tuổi) cùng hai cháu nhỏ là Phạm Đỗ Tùng Lam (10 tuổi) và cháu Phạm Đỗ Mộc Lam (11 tuổi).

Ngay sau đó, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các PC45 và Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Thanh Xuân, Công an phường Thanh Xuân Bắc triển khai các lực lượng nhanh chóng triển khai, tiếp cận mục tiêu. Đồng thời phối hợp thực hiện phương án giải cứu con tin theo kế hoạch của Công an thành phố đã có từ trước theo đặc thù riêng của địa bàn.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an ưu tiên vận động thuyết phục đối tượng và nắm được yêu sách là muốn được gặp vợ con. Ngay sau đó, đã xác định được đối tượng tên là Trần Thanh Bình (ở khu 7, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh). Lập tức, Công an Hà Nội phối hợp với Công an Quảng Ninh nhanh chóng xác định được nơi ở của vợ con đối tượng và sử dụng xe đặc chủng đưa đến hiện trường.

Bằng các biện pháp thuyết phục, phân tích thì đến 6h45 Bình đã đồng ý thả cháu Mộc Lam ra ngoài. Lúc này, trong nhà còn chị Hương và cháu Tùng Lam, đối tượng tiếp tục thúc yêu sách đòi gặp vợ con và luôn cầm dao khống chế các con tin, ít chịu nghe sự vận động thuyết phục của lực lượng công an.

Đến 9h45, đối tượng đưa ra yêu sách và đòi gặp người cao nhất của Công an thành phố, nên Ban chỉ đạo đã báo cáo diễn biến tình hình và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Hà Nội. Sau nhiều lần thuyết phục thì đối tượng đã ra yêu sách chỉ đồng ý gặp một mình đồng chí Giám đốc và các lực lượng phải rút khỏi hiện trường.

Đến 10h15, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã một mình vào gặp đối tượng. Sau 10 phút thuyết phục đối tượng đã đồng ý để đồng chí Thiếu tướng dẫn giải ra ngoài. Kết thúc cuộc vận động thuyết phục, giải thoát con tin bảo đảm an toàn cho các lực lượng, đặc biệt là tính mạng cho con tin.

Hiện PC45 phối hợp với các lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng củng cố hồ sơ đấu tranh với đối tượng để làm rõ động cơ, mục đích gây án.

Nói về động cơ gây án, Đại tá Dương Văn Giáp nói, phải có thời gian để cơ quan điều tra hỏi cung, chứng minh rõ. 

Hiện PC45 đang tạm giữ Trần Thanh Bình về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Công an Hà Nội thông tin chính thức về vụ bắt cóc ở Thanh Xuân

Đối tượng Trần Thanh Bình.

Trả lời thắc mắc của báo chí xung quanh vụ việc, Đại tá Dương Văn Giáp nói, việc đối tượng yêu cầu gỡ bỏ thông tin vụ việc mà báo chí đăng tải là có. Tại nhà nạn nhân có máy tính nên đối tượng sử dụng vào đọc báo. Khi thấy báo chí đăng tin, đối tượng chủ động gọi điện cho Ban chỉ đạo nói “các anh vận động tôi bỏ vũ khí, không làm ảnh hưởng đến con tin và cam kết bảo đảm tính mạng cho tôi. Thế nhưng, báo chí đăng tải thì cả nước biết, danh dự của tôi bị ảnh hưởng”. Chính vì vậy, lãnh đạo Công an thành phố cũng cân nhắc, yêu cầu báo chí không đưa tin vội.

Cũng theo Đại tá Dương Văn Giáp, mới đầu đối tượng cũng ngạo mạn, đòi yêu sách và khẳng định chỉ buông tay khi gặp được vợ con. Tuy nhiên, đến lần thứ tư, Giám đốc Công an thành phố gọi điện thương thuyết thì đối tượng chấp nhận gặp Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.

“Đối tượng Trần Thanh Bình chưa tiền án, tiền sự, bản thân gia đình là công nhân kho vận đá bạc Quảng Ninh. Tôi khẳng định, đối tượng không nghiện, không có biểu hiện ngáo đá. Cách đây 20 ngày, do nợ nần nên hắn bỏ lên Hà Nội, trước khi đi gia đình đã phải trả nợ thay 110 triệu đồng. Khi đi hắn nói lên Hà Nội kiếm tiền trả nợ để không liên luỵ tới gia đình và người thân” - Đại tá Dương Văn Giáp thông tin.

Trong suốt quá trình khống chế con tin, đối tượng không đưa ra bất kỳ một yêu sách nào mà chỉ đòi gặp vợ con. Khi đối tượng đầu hàng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung yêu cầu lực lượng không khóa tay và cho đi cùng xe đến trụ sở PC45. Trong quá trình tới trụ sở công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã ân cần hỏi thăm, động viên đối tượng.

Qua vụ việc trên, Đại tá Dương Văn Giáp khẳng định, các vụ bắt cóc con tin không vụ nào giống vụ nào. Qua đây cho thấy, chúng ta phải xử lý thông tin thật nhanh và đảm bảo an toàn con tin. Nạn nhân bị bắt cóc nên bình tĩnh để giải quyết sự việc, đồng thời cảnh giác với người lạ.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc