Chi cục trưởng thi hành án bị đề nghị 5-6 năm tù vì ra quyết định trái pháp luật

21:35 | 08/07/2014

945 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau 2 ngày xét xử, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Trịnh Ngọc Chung - Chi cục trưởng thi hành án quận Hai Bà Trưng từ 5 đến 6 năm tù.

Sau một ngày xét xử, sáng hôm nay (8/7), TAND Hà Nội tiếp tục xét xử ông Trịnh Ngọc Chung. Trong ngày xét xử thứ hai, HĐXX đã tập trung xét hỏi về việc bán đấu giá nhà 194 phố Huế, hành vi cưỡng chế nhà và xử lý nguồn tiền thi hành án.

15h50’ đại diện VKSND TP Hà Nội đã tuyên đọc bản luận tội dành cho bị cáo Trịnh Ngọc Chung. Theo bản luận tội, khi ra quyết định trái pháp luật ông Chung có đủ năng lực thực hiện trách nhiệm hình sự.

Trịnh Ngọc Chung tại phiên tòa.

Đại diện VKS khẳng định, dù biết hành vi sai phạm nhưng ông Chung vẫn cố tình thực hiện việc ra quyết định trái pháp luật gây thiệt hại cho gia đình ông Minh.

Tại toà, bị cáo Chung không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng qua các căn cứ pháp luật, VKSND khẳng định, đủ căn cứ truy tố xử lý bị cáo Trịnh Ngọc Chung ra trước vành móng ngựa để xét xử theo đúng qui định pháp luật.

“Với những dấu hiệu phạm tội đã được làm rõ sau quá trình điều tra, Trịnh Ngọc Chung đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ.

Nhiều người không có mặt nhưng vẫn có chữ ký trong biên bản. Những người liên quan đến vụ án đã khai do chính Trịnh Ngọc Chung chỉ đạo thực hiện việc ký giả...

Hành vi cố ý phạm tội đến cùng nên cần phải cách ly để giáo dục bởi tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ảnh hưởng cho xã hội. Theo đó, căn cứ khoản 3, Điều 296 của Bộ Luật hình sự.

Đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Ngọc Chung mức án từ 5-6 năm tù. Đồng thời bị cáo Chung phải bồi thường số tiền hơn 6,6 tỷ đồng cho phía bị hại là gia đình 194 phố Huế” – đại diện VKSND nói.

Đồng quan điểm với đại diện VKSND TP Hà Nội, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bên bị hại còn đề nghị HĐXX tuyên hủy Quyết định cưỡng chế thi hành án nhà 194 phố Huế. Tuy nhiên, Trịnh Ngọc Chung vẫn ngoan cố, dùng nhiều cách bảo vệ hành vi của mình thực hiện đúng pháp luật.

Bác bỏ ý kiến của Trịnh Ngọc Chung, đại diện viện kiểm sát khẳng định vẫn giữ nguyên quan điểm là truy tố Trịnh Ngọc Chung về tội "Ra quyết định trái pháp luật".

19h45’, HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh tụng, chuyển sang phần Nghị án và thông báo lịch tuyên án đối với ông Chung vào lúc 14h30 thứ năm ngày 10/7.

Nguyễn Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc