Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện đối tượng mang ma túy

08:47 | 02/03/2015

56,159 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong một buổi chiều làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố tại nút giao thông Giải Phóng - Kim Đồng, cảnh sát đã phát hiện 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 14h ngày 28/2, tổ công tác Y4/141 - Công an Hà Nội do Trung tá Nguyễn Đức Doanh chỉ huy, làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố tại nút giao thông Kim Đồng - Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại đây, cảnh sát phát hiện chiếc taxi chở theo 3 hành khách (2 nam, 1 nữ) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tang vật thu được trong túi quần của Huy.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của nam thanh niên ngồi ghế sau có một bình xịt hơi cay, một gói nilon bên trong chứa tinh bột màu trắng (nghi là ma túy “đá” và viên thuốc màu vàng (nghi là ma túy tổng hợp). Nam thanh niên mang heroin khai nhận tên Nguyễn Quốc Huy (ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa). Đối tượng 24 tuổi khai đó là ma túy "đá" và ma túy tổng hợp mua để sử dụng.

Đáng nói, quá trình xác minh nhân thân các đối tượng, cảnh sát phát hiện nam thanh niên đi cùng Huy là một học viên một trường thuộc lực lượng vũ trang.

Khai thác nóng tại chỗ, cả 3 khai cùng bắt chung chiếc taxi từ Bến xe phía Bắc (TP Thanh Hóa) ra Hà Nội, nhưng không hề quen biết nhau. Hiện tổ công tác bàn giao vụ việc cho Công an phường Giáp Bát điều tra làm rõ.

Đến 16h25 cùng ngày, cũng tại nút giao thông Giải Phóng - Kim Đồng, tổ công tác Y8/141 do Thượng úy Đinh Tiến Vũ chỉ huy, phát hiện chiếc xe máy Air Blade do hai người đàn ông điều khiển không đội mũ nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi của người điều khiển xe có một gói nhỏ heroin.

Bước đầu đối tượng mang heroin khai nhận tên là Nguyễn Hữu Bình, người đem theo dao bấm tên là Vũ Quốc Đạt (cùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Quang Dương (Tổng hợp)