Bóp cổ vợ đến chết vì nghi có "bồ"

07:00 | 21/10/2014

1,238 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 20/10, Công an quận 12 (TP HCM) đã bắt giữ Huỳnh Văn Hận (SN 1990, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Huỳnh Văn Hận.        

Lúc 15h ngày 16/10, Hận và chị Hoàng Thị Kim Yến (SN 1991, ngụ quận 1) đang ở trong phòng trọ tại khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12 thì bất ngờ điện thoại di động của chị Yến báo có tin nhắn đến. Chị Yến thấy Hận ở trong phòng nhưng không lấy điện thoại ra xem.

Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, điện thoại di động lại đổ chuông nhưng chị Yến không nghe máy. Hận lao đến giật điện thoại của chị Yến thì cả 2 xảy ra cãi vả. Hận nghi ngờ tin nhắn và điện thoại gọi đến của bạn trai nên chị Yến không dám nghe. Trong lúc xô xát, Hận dùng tay bóp cổ vợ đến chết.

Gây án xong, Hận khóa cửa phòng trọ rồi đi mua thuốc lá về hút và gọi điện thoại cho người quen nhờ chở đến Công an phường Thạnh Xuân đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hận khai kết hôn với chị Yến vào khoảng tháng 11/2013. Trong quá trình chung sống, Hận luôn nghi ngờ vợ có bạn trai nên tỏ ra ghen tuông và nảy sinh mâu thuẫn. Hận nhiều lần đánh chị Yến khiến cuộc sống của cả 2 càng trở nên bế tắc.

Ngày 13/10, Hận giận chị Yến nên bỏ về Đồng Tháp để sinh sống. Đến ngày 15/10, chị Yến gọi điện cho Hận lên TP HCM để giảng hòa và sang hôm sau thì xảy ra vụ việc.

Hưng Long