Bộ Công an khen thưởng các đơn vị phá hai chuyên án lớn

20:25 | 20/08/2014

1,039 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 20/8, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản có tổ chức do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”) cầm đầu và đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Trung Quốc vào Hải Phòng.

>> Hàng trăm cảnh sát vây bắt trùm xã hội đen Minh "Sâm"

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công bố thư khen, quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đối với các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm có tổ chức do Minh “Sâm” cầm đầu và Chuyên án mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Trung Quốc vận chuyển vào Hải Phòng.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (C47, Bộ Công an) phát hiện băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen với các hành vi cưỡng đoạt tài sản, buôn lậu, cố ý gây thương tích… do Nguyễn Ngọc Minh cầm đầu. C47 đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm xin ý kiến chỉ đạo và xác lập chuyên án đấu tranh băng nhóm tội phạm này.

Ngày 13/8, C47 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh đột kích Công ty TNHH Đại An do Nguyễn Ngọc Minh làm giám đốc và Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh do Nguyễn Thành Hưng làm giám đốc, bắt giữ 10 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tang vật thu giữ là một quả lựu đạn, 6 khẩu súng quân dụng và súng bắn đạn hoa cải, 7 xe ô tô cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Người dân chứng kiến lực lượng công an vây bắt các đối tượng trong chuyên án Minh "Sâm"

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị các bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản và ra lệnh tạm giam cả 10 đối tượng để điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội.

Ngày 17/8, tại khu vực siêu thị Metro (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), C47 phối hợp với các lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ 1; Kỹ thuật nghiệp vụ 2, lực lượng Cảnh sát biển, Công an TP Hải Phòng và các đơn vị viễn thông đã bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thục khi đang chuẩn bị giao 13kg ma túy tổng hợp cho các đối tượng trong đường dây.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ tiếp hai đối tượng đến nhận số ma túy trên là Đào Trường Thọ và Nguyễn Ngọc Hùng. Hùng là đối tượng đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian trốn truy nã, hắn trốn ra nước ngoài mới về Việt  Nam.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến và đại diện các đơn vị được khen thưởng.

Cơ quan công an xác định, Thọ và Hùng là mắt xích quan trọng liên quan đến việc cung cấp trái phép chất ma túy cho đối tượng Vũ Đình Chiến và Hoàng Thanh Thúy. Trước đó, ngày 15/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ Chiến và Thúy, thu 4,2 kg ma túy tổng hợp và 2 khẩu súng quân dụng.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm biểu dương, chúc mừng thành tích của các tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Kết quả trên thể hiện tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, đây là hai chuyên án khá điển hình, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo tập trung điều tra, làm rõ tất cả các hành vi phạm tội liên quan đến nhóm tội phạm này.

PV

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc