Bắt vụ vận chuyển 50kg thuốc bom từ Lào về Việt Nam

20:14 | 26/04/2015

393 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ một đối tượng đồng thời thu giữ hơn 50 kg thuốc bom được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 24/4, tại Km 135+500 quốc lộ 12A (thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa), lực lượng liên ngành gồm Phòng chống tội phạm, Đoàn đặc nhiệm Miền Trung - Cục Phòng chống tội phạm về ma túy - Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã bắt giữ một đối tượng và thu giữ hơn 50kg thuốc nổ.

Vào thời điểm trên, trong lúc tuần tra kiểm soát đã phát hiện 3 người đang di chuyển trên 2 chiếc xe máy, chạy từ hướng biên giới về nội địa có dấu hiệu nghi vấn.

Bắt giữ vụ vận chuyển 50kg thuốc bom từ Lào về Việt Nam

Số tang vật được cơ quan chức năng thu giữ.

Khi lực lượng tuần tra yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì 2 đối tượng đi xe máy phía sau vứt xe cùng số thuốc bom rồi bỏ chạy vào rừng. Đối tượng đi trên xe máy phía trước là Đinh Văn Biển (bản Bãi Dinh, huyện Minh Hóa) bị bắt giữ.

Hai đối tượng chạy trốn vào rừng để lại tại hiện trường 1 bao tải và xe máy hiệu Jupitter màu đen BKS 73M1 - 6195.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong chứa một loại chất rắn, dạng cục, màu xanh xám có trọng lượng 50kg

Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, Biển khai số hàng trong bao là thuốc bom do hắn cùng đồng bọn là Đinh Thanh Long và Đinh Bá Duy cùng trú tại bản Bãi Dinh, huyện Minh Hóa) mua từ Lào vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

Hiện, lực lượng tuần tra đã tiến hành bắt giữ đối tượng Biển và thu giữ tang vật đưa về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Dung (Năng lượng Mới)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc