Bắt sinh viên đại học làm "phó nháy" cho gái bán dâm

16:42 | 09/02/2015

47,897 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 9/2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Thọ Huy (quê ở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi môi giới mại dâm.

Ngày 29/1, Đội CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (Công an quận Cầu Giấy) tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của gái bán dâm cũng như khách làng chơi, cơ quan công an xác định, Huy sử dụng trang website đen để môi giới mại dâm.

Hà Thọ Huy tại cơ quan công an.

Theo điều tra, dù đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội nhưng vì ham kiếm tiền, Huy lao vào hành nghề “phó nháy” cho gái mại dâm.

“Tú ông” 23 tuổi khai, từ đầu tháng 1/2015, hắn lên một trang mạng xã hội làm quen các cô gái bán dâm, gạ gẫm họ chụp ảnh khỏa thân, đăng bài quảng cáo trên trang website đen. 

Khi gái bán dâm đồng ý, Huy hẹn đến nhà nghỉ gần nơi mình ta thuê trọ để “sáng tác”. Với chiếc máy ảnh kỹ thuật số du lịch mượn được, Huy chụp ảnh khỏa thân cho các cô gái rồi chỉnh sửa để họ trông hấp dẫn hơn.

Sử dụng hai nick “sếp tổng” và “Hoàng Hiệp”, Huy tung ảnh giới thiệu gái bán dâm cho khách trên trang website đen. Chỉ trong một tuần, gã đã có 10 khách hàng là gái bán dâm. Huy thỏa thuận tiền đăng bài, ảnh quảng cáo là 3 triệu đồng một tháng, công chụp đăng bài là 500.000 đồng. Chưa đến một tuần, gã đã thu được 10 triệu đồng.

Dù là sinh viên đại học nhưng Huy lại đi chụp ảnh cho gái bán dâm để kiếm tiền. (Ảnh minh họa)

 

Trước đó, chiều ngày 18/1, Công an quận Cầu Giấy bất ngờ kiểm tra hành chính Khách sạn Phú Nhuận (ở đường Trần Duy Hưng). Tại đây, cảnh sát bắt quả tang một nam thanh niên đang chụp ảnh khỏa thân cho đối tượng nữ tại phòng nghỉ khách sạn.

Nam thanh niên được làm rõ là Lê Huy (ở huyện Thanh Oai, Hà Nội), đồng thời thừa nhận hành vi chụp ảnh khỏa thân cho gái mại dâm để đăng lên trang website sex câu khách.

Từ lời khai của “nhiếp ảnh” này, cơ quan công an kiểm tra một số nhà nghỉ trên địa bàn và bắt quả tang 3 gái mại dâm đang “mây mưa” với khách làng chơi. Những cô gái này đều do Lê Huy chụp ảnh đăng website sex câu khách.

Lê Huy dù được học hành tử tế, có công ăn việc làm ổn định, làm nhân viên kế toán trong một công ty nhưng đồng lương thấp nên hắn bỏ nghề để trở thành tú ông “chăn dắt” gái mại dâm. Nam thanh niên 28 tuổi này lập trang website sex “girl…” rồi mời gái bán dâm chụp ảnh khỏa thân, đăng hình ảnh cùng số điện thoại lên mạng. Khách có nhu cầu sẽ truy cập vào trang website rồi liên hệ trực tiếp với gái bán dâm qua số điện thoại và mật khẩu để thỏa thuận việc mua dâm.

Gái bán dâm trong đường dây của Lê Huy không phải cô nào cũng mỹ miều, nhưng qua bàn tay phù phép của "tú ông" kiêm “nhiếp ảnh gia” đều trở thành “hot girl”. Chính vì thế nguồn khách làng chơi truy cập vào trang website của Lê Huy ngày một đông và gái mại dâm tìm đến Lê Huy chụp ảnh cũng nhiều.

Để được Lê Huy duy trì quảng cáo hình ảnh và số điện thoại liên hệ trên trang website, hàng tháng mỗi gái mại dâm phải đóng phí “quảng cáo” từ 3-5 triệu đồng/tháng. Với số gái mại dâm quy tụ trong đường dây của mình, mỗi tháng Huy thu nhập không dưới 100 triệu đồng. Hết thời hạn quy định, nếu chậm trả tiền, Lê Huy sẽ gỡ hình ảnh cùng số điện thoại của gái xuống ngay lập tức.

Thiên Minh (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc