Bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt, thu súng K54

09:58 | 23/08/2012

2,805 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Trong một buổi chiều ra quân trấn áp tội phạm đường phố, các tổ công tác 141- Công an Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng quân dụng K54. Đặc biệt, chủ nhân khẩu súng quân dụng này lại là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt.

Khoảng 14h30, ngày 22/8, tổ công tác đặc biệt 141 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm đường phố tại nút giao thông Tam Trinh – Mai Động (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện chiếc xe taxi mang BKS 29Z-6126 lưu thông hướng từ đường Tam Trinh về cầu Mai Động, trên xe có 4 thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn.

 

Các đối tượng giấu súng bắn bi, gậy đánh golf đi giải cứu chiến hữu bị người khác hành hung.

 

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện 1 khẩu súng bắn bi sắt được giấu dưới 1 chiếc khăn mặt ở cốp trước. Ngoài ra, cảnh sát thu được 4 gậy đánh golf trên xe ô tô.

Qua đấu tranh, các đối tượng được làm rõ gồm: Trần Giang Nam (25 tuổi); Nguyễn Văn Hưng (25 tuổi); Phạm Tuấn Đạt (19 tuổi, đều ở đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Dương Đình Hoàng (19 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đối tượng Nam khai nhận là chủ nhân của khẩu súng và Nam mua ở Lạng Sơn với giá 2 triệu đồng.

Chiếc Taxi chở 4 đối tượng đi giải cứu chiếm hữu của Nam.

 

Theo đó, các đối tượng này đang trên đường ra phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để giải cứu một “chiến hữu” đang bị một nhóm giang hồ hành hung. Tài xế taxi khai biết các đối tượng mang “hàng” nhưng bị “ép” phải chở.

Cùng ngày, tổ công tác đặc biệt 141 phát hiện và kiểm tra một chiếc xe taxi chở 1 đối tượng đội mũ lưỡi trai có dấu hiệu nghi vấn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng K59, bên trong có 6 viên đạn, 1 viện đã lên nòng trong túi xách của đối tượng.

 

Đối tượng Đỗ Hồng Thiết.

 

Qua xác minh, tổ công tác phát hiện đối tượng trên là 1 tên tội phạm nguy hiểm, thuộc diện truy nã đặc biệt. Đối tượng khai nhận tên Đỗ Hồng Thiết (ở đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội), khẩu súng trên là đối tượng mua ở Trung Quốc với giá trên 10 triệu đồng.

Do đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng nên tổ công tác áp tải đối tượng về Phòng CSHS tiếp tục điều tra.

 

Súng K54 với 6 viên đạn.

 

Ngay sau khi nhận thông tin, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó giám đốc Công an Hà Nội và Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội, đã trực tiếp ra hiện trường chúc mừng các tổ công tác đặc biệt đã lập được công lớn, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc