Quảng Bình:

Bắt băng nhóm chuyên "ăn hàng" ban đêm

19:00 | 29/09/2014

875 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật do một nhóm đối tượng đi xe máy gây ra. Sau một thời gian kiên trì mật phục, lực lượng chức năng đã bắt giữ ba đối tượng trong nhóm chuyên cướp giật vào ban đêm.

Tối 26/9, Công an TP Đồng Hới đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1970) trú thôn Giao Tế, xã Đức Ninh (TP Đồng Hới), Lê Văn Minh (SN 1994), trú phường Bắc Nghĩa (TP Đồng Hới), Hoàng Văn Tuấn (SN 1993) trú xóm 3, xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh).

Ba đối tượng của băng chuyên cướp giật.

Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng trên đã thừa nhận đã gây ra 8 vụ cướp trên địa bàn TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch.

Lúc 21h ngày 18/9, chị Võ Thị Thanh Tâm trên đường đi làm về trên đường F325 đã bị 2 đối tượng đi xe máy vụt qua cướp túi xách của chị, mặc dù chị Tâm ngã xuống đường, và rất nhiều người đi đường hô cướp, rồi truy đuổi nhưng chúng vẫn tẩu thoát.

Cũng tại đường F325, tối 21/9, các đối tượng lại tiếp tục giật túi của anh Nguyễn Ngọc Sừng, trong cặp có hơn 15 triệu đồng…

Tang vật gồm 3 chiếc túi xách do các đối tượng cướp được. 

Nhận được tin báo, Công an TP Đồng Hới đã lập phương án mật phục, truy tìm nhóm đối tượng chuyên gây ra các vụ cướp giập nêu trên. 21h ngày 26/9, tổ công tác của Công an TP Đồng Hới phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo. Phát hiện có người theo dõi chúng rồ ga bỏ chạy. Tổ công tác của Công an TP Đồng Hới đã đồng loạt khép chặt vòng vây, bắt tại chỗ các đối tượng cùng tang vật 3 chiếc túi xách của các nạn nhân mà chúng vừa gây án.

Từ lời khai của Hiếu và Minh, công an TP Đồng Hới đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Tuấn ngay trong đêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra mở rộng.

Trần Hùng