Bắt ba đối tượng ném bom xăng để trả thù

18:33 | 18/02/2013

1,680 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Khoảng 0h ngày 17/2, 6 đối tượng đi 3 xe máy đã ném bom xăng vào sân nhà anh Nguyễn Công Thịnh, 33 tuổi, ở khu vực 8, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Anh Thịnh vội kêu cứu, người dân khu vực xung quanh liền đuổi theo bắt được một đối tượng. Đó là Phùng Bá An, 22 tuổi, ở thôn Ninh Hiệp I, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức. Phùng Bá An đã bị người dân đánh bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Bom xăng đựng trong vỏ chai bia.

Ngay trong đêm 16, rạng sáng ngày 17/2, Công an huyện Hoài Đức khẩn trương có mặt tại địa bàn và phối hợp với Công an xã Cát Quế khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Ngày 17/2, Công an huyện Hoài Đức làm rõ, trước đó có 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau. Sau đó, Phùng Bá An cùng một đối tượng khác đã dùng bom xăng (đựng trong vỏ chai bia) ném vào sân nhà anh Nguyễn Công Thịnh để trả thù. 

Ngoài việc đối tượng Phùng Bá An bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Công an huyện Hoài Đức đã điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ ném bom xăng trên, đó là Trần Quang Tuyên, 21 tuổi, ở xã Tham Hiệp, huyện Phúc Thọ; Nguyễn Duy Đào, 23 tuổi; Lê Văn Bảo, 28 tuổi và Phạm Quang Năng, 26 tuổi đều ở xã Cát Quế, huyện Hoài Đức về hành vi gây rối TTCC.

Hiện, hai đối tượng Trần Quang Tuyên và Nguyễn Duy Đào đã bị bắt giữ. Còn các đối tượng khác bỏ trốn, Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục truy bắt để lập hồ sơ xử lý.

Vân Phong

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc