Bắt 2 kẻ chuyên cướp giật ở khu phố cổ Hà Nội

07:02 | 30/01/2015

754 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/1, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ Đào Văn Bình và Hoàng Văn Tình về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 14h30 ngày 22/1, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm đi tuần tra trên địa bàn phát hiện hai thanh niên chở nhau bằng xe máy Honda Dream mang biển kiểm soát 30N4-0844 có biểu hiện cướp giật nên kiểm tra hành chính. Hai đối tượng này là Đào Văn Bình (25 tuổi, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Hoàng Văn Tình (20 tuổi, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Đào Văn Bình và Hoàng Văn Tình tại cơ quan công an.

Xác minh nguồn gốc chiếc xe, cảnh sát phát hiện đó là phương tiện trong một vụ án. Hai đối tượng khai đã gây ra một vụ cướp giật tài sản vào trưa ngày 15/1 tại phố Hàng Bông.

Cụ thể, vào hồi 11h45, Bình lái xe máy chở Tình lang thang ở quận Hoàn Kiếm. Khi đi tới phố Hàng Bông, phát hiện bà Sherry Louise Parrot (sinh năm 1948, quốc tịch Canada) cầm trên tay chiếc máy ảnh Panasonic Lumix màu đen, Bình áp sát để Tình giật chiếc máy ảnh rồi tẩu thoát. Hai đối tượng đem bán chiếc máy ảnh trên được 2,2 triệu đồng, chia nhau ăn tiêu hết. 

Tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, Đào Văn Bình khai, khoảng 13h30 ngày 28/12/2014, hắn đi xe máy Wave màu đen không biển kiểm soát, thực hiện hành vi cướp giất chiếc ví của chị Hoàng Anh (ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm). Lục ví có 12,9 triệu đồng, Bình đem đi ăn tiêu hết. 

Ngoài ra, hai đối tượng khai đã thực hiện trót lọt 10 vụ cướp giật khác trên địa bàn Hà Nội.

Thiên Minh (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc