Băng nhóm “bảo kê” chém gục chủ quán bar

22:10 | 06/06/2014

51,395 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an quận 1 (TP HCM) đang tiến hành điều tra vụ việc một nhóm đối tượng xông vào nhà hàng Sen Đông Dương (số 64 Võ Thị Sáu, phường Tân Định) dùng súng khống chế chủ quán.

Nhà hàng Sen Đông Dương.

Lúc 21h ngày 5/6, anh Trần Dương Tùng và Phạm Đức Thuận (chủ quán bar ở quận 1) đang ngồi ăn tối tại phòng số 5 của nhà hàng Sen Đông Dương thì có 2 thanh niên khác đến ngồi chung.

Chưa đầy 15 phút, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Hai người thanh niên hậm hực bỏ về. Không lâu sau, hai thanh niên nói trên quay trở lại cùng 4 đối tượng khác lao vào nhà hàng.

Các đối tượng xông thẳng vào phòng số 5, nơi anh Tùng và Thuận đang ngồi. Nhóm đối tượng móc trong người khẩu sung ngắn dí vào đầu khống chế anh Tùng và Thuận. Những đối tượng còn lại dùng mã tấu chém nhiều nhát vào 2 nạn nhân.

Chỉ đến khi, anh Tùng và Thuận nằm gục trên vũng máu thì nhóm đối tượng mới chịu bỏ đi. Nhiều nhân viên của nhà hàng ở bên ngoài thấy các đối tượng quá côn đồ và sử dụng vũ khí “nóng” nên không dám lao vào can ngăn.

Anh Tùng đang được điều trị trong Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Hai nạn nhân được nhân viên của nhà hàng Sen Đông Dương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định. Anh Tùng và Thuận được xác định bị gãy xương tay, chân, xương sườn nên được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị.    

Sáng 6/6, Công an quận 1 đã đến Bệnh viện để lấy lời khai của nạn nhân. Nguyên nhân là do các đối tượng đến quán bar của anh Thuận quậy phá bị bảo vệ đánh. Bọn chúng liên tục nhắn tin và gọi điện đe dọa sẽ “xóa sổ” gia đình anh Thuận. Tối 5/6, hai bên hẹn nhau gặp tại nhà hàng thì xảy ra vụ việc. 

Hai trong số các đối tượng được nạn nhân nhận dạng là Đức “Cổ Lễ” và Nam “Con”. Băng nhóm trên chuyên đi quậy phá và bảo kê các nhà hàng, quán bar tại TP HCM.

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc