TP.HCM:

Băng cướp đêm "cưỡi" SH đi gây án

06:57 | 07/03/2015

16,163 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp Phan Minh Tuấn (SN 1981) và Nguyễn Tấn Lập (SN 1978, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”. Đây là những đối tượng trong băng nhóm gây ra hàng loạt các vụ cướp trên địa bàn Q.5, Q.7…

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 2/12/2014, chị Nguyễn Thị Kiều Trinh (SN 1989, ngụ Q.7), trên đường từ Q.5 về nhà ở Q.7, đến đoạn đường vắng khu bờ xáng gần đường Nguyễn Thị Thập ( P.Tân Phú, Q.7) bị hai đối tượng lạ mặt ép sát vào lề đường. Một tên dùng roi điện uy hiếp cướp xe máy BS: 59C2 - 181.10. Trong cốp xe của chị Trinh còn một chiếc điện thoại Iphone 6 Plus và một chiếc điện thoại Nokia 1280.

Tuấn và Lập tại cơ quan công an

Nhận được tin trình báo của nạn nhân, Công an Q.7 đã cử những điều tra viên vào cuộc xác minh, điều tra phá án. Do sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên chị Trinh không thể nhớ được nhận dạng của hai đối tượng vừa gây án. Nạn nhân chỉ kịp nhìn thấy bọn cướp đi trên chiếc xe SH màu trắng. Giữa đêm khuya, đường vắng nên cũng không có ai chứng kiến được vụ cướp để cung cấp thêm thông tin khiến cho công tác điều tra phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.7 đã xác định được một trong các đối tượng gây án là Phan Minh Tuấn (SN 1981, ngụ huyện Bình Chánh). Ngày 28/2/2015, trinh sát quyết định bắt tên Tuấn để phục vụ công tác điều tra. Tiếp đó, rạng sáng ngày 2/3, đối tượng còn lại trong băng cướp là Nguyễn Tấn Lập cũng xộ khám.

Tại cơ quan công an, bọn chúng khai nhận cùng với một đối tượng khác tên Sơn (chưa rõ lai lịch) lập nên băng cướp để lấy tiền tiêu xài. Đối tượng bọn chúng nhắm đến là những người chạy xe tay ga đắt tiền như SH, Vespa… Trong vụ cướp xe của chị Trinh, hai người trực tiếp gây án là Sơn và Tuấn. Sau khi cướp được xe, bọn chúng tẩu thoát theo hướng về Long An. Trên đường đi, Tuấn gọi cho Lập xuống chợ Cần Giuộc (Long An) gặp nhau. Tại đây, Sơn chia cho Tuấn chiếc điện thoại Nokia 1280. Sơn lấy chiếc iPhone 6 Plus để sử dụng. Còn Lập được Sơn và Tuấn chia cho chiếc xe Nouvo để sử dụng.

Hai chiếc xe tang vật của vụ án

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 19/11/2014, Sơn rủ Tuấn đến bãi đất trống gần trạm cân trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh chặn đường dùng dao khống chế anh Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1985, ngụ Q. Bình Thạnh) đang chở chị Trần Ngọc Thiên Kim (SN 1992, ngụ Q.8) cướp chiếc xe SH biển số 59F1-01819 rồi tẩu thoát. Sau khi cướp được chiếc xe trên, Sơn lấy làm phương tiện đi lại để phục vụ các vụ cướp khác.

Ngoài hai vụ cướp trên, bọn chúng còn khai vào lúc 1 giờ ngày 10/1/2015, Sơn cùng Tuấn, Lập chạy đến gần giao lộ Trần Nhân Tôn – Hùng Vương (P.4, Q.5), phát hiện chị Lê Phương Thảo (SN 1993, quê Bến Tre) đang chạy xe Vespa BS: 71B1-368.55 nên bám theo để cướp. Sau khi ép xe chị Thảo vào lề, Sơn nhảy xuống xe lao vào kẹp cổ quật chị Thảo ngã xuống đường để Tuấn cướp chiếc xe trên rồi cả bọn cùng tẩu thoát. Chiếc xe này sau đó được Lập nhờ một đối tượng chưa rõ lai lịch ở Q.6 làm giả giấy tờ xe mang BS: 59S2-103.59 để sử dụng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Q.7 đang tiếp tục truy bắt tên Sơn và điều tra mở rộng vụ án. Công an Q.7 cho rằng ngoài các vụ cướp trên, băng cướp này còn thực hiện nhiều vụ cướp táo bạo khác.

Những ai là nạn nhân của băng cướp trên, liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.7 theo số diện thoại 08.378511662 để trình báo.

Theo Công an TP HCM