9 lần dẫn bé gái vào cà phê “lùm”

20:12 | 18/05/2015

6,742 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bị cáo khai, ngoài 2 lần giao cấu với bé gái trên giường trong phòng trọ, 9 lần còn lại đều "ân ái" trên võng trong quán cà phê.

Bị cáo Võ Văn Trung tại tòa.

Ngày 18/5, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt bị cáo Võ Văn Trung (SN 1997, ngụ huyện Mỹ Tú) mức án 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Tại tòa, Trung khai tạm trú tại nhà trọ ở thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng).

Từ tháng 9 đến 11/2014, bị cáo nhiều lần chở T.T.Y. (13 tuổi) đi chơi vì cả 2 có quan hệ tình cảm. Trong thời gian này, Trung làm chuyện “vợ chồng” với nạn nhân đến 9 lần. Bị hại đã 7 lần đưa nạn nhân đến quán cà phê “lùm” để thực hiện hành vi phạm tội. Những lần làm “chuyện người lớn” đều diễn ra trên võng.

Đến ngày 5/1/2015, cả hai tiếp tục “ân ái” tại quán cà phê thêm 2 lần nữa. Sau đó, Trung đưa nạn nhân lên TP HCM để làm thuê thì bị gia đình cô bé đi tìm và phát hiện.

HĐXX nhận định, Trung phạm tội lần đầu, chưa đủ 18 tuổi và nạn nhân chưa đủ 13 tuổi nên tuyên phạt mức 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Phúc Đạt (Năng lượng Mới)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc