Tuyên dương phong trào “Sáng tạo trẻ” Dầu khí lần thứ II

14:18 | 26/12/2014

793 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã tổ chức lễ tuyên dương Festival “Sáng tạo trẻ” lần thứ II và tặng danh hiệu Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu năm 2014.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh); đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên; các chi đoàn trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Thành viên HĐTV Tập đoàn tặng bằng khen cho các tác giả có công trình, đề tài tiêu biểu

Festival “Sáng tạo trẻ” lần thứ II nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo trẻ, phát huy tính sáng tạo, đề xuất các ý tưởng, các phát minh sáng chế, đề tài khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm chủ và ứng dụng KHCN hiện đại tiên tiến làm lợi cho doanh nghiệp góp phần phát tiển Kinh tế xã hội.

Năm 2014, toàn Đoàn đã có 333 công trình, phần việc, ý tưởng, sáng kiến, giải pháp được đăng ký với tổ chức Đoàn được thực hiện, trong đó có 37 công trình đã được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương ra quyết định công nhận và gắn biển, 67 công trình cấp Huyện, 229 công trình thanh niên cấp cơ sở, có 14 thợ trẻ giỏi toàn quốc và 04 đề tài sáng tạo được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc, 01 Giải thưởng Quả Cầu Vàng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Tổng giá trị làm lợi từ các công trình phần việc thanh niên, các đề tài sáng kiến, sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ toàn Tập đoàn đạt trên 35 tỷ đồng và 2.007.000 đô la Mỹ.

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đại diện  Đảng ủy Tập đoàn tuyên dương các Thợ trẻ giỏi của Đoàn Tập đoàn

Tiêu biểu đó là các đề tài “Đồng bộ kết quả phóng PIG (Pipeline Inspection Gauge) với kết quả khảo sát ROV (Remote Operated Vehicle) ứng dụng xác định vị trí điểm khuyết tật mà không cần lắp đặt Marker” của các tác giả Chu Thiên An, Nguyễn Hải Phương, Trương Tuấn Khải, Nguyễn Đắc Luân Đoàn Công ty Khí Cà Mau, PVGas; Đề tài “Bubble Plot Creator Plus – Giải pháp xây dựng bản đồ khai thác tự động” của tác giả Trần Vĩnh Hoàng, Đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro; Đề tài xây dựng phần mềm “Vina Best fit xử lý số liệu đo đặc thi công xây lắp giàn khoan và các lĩnh vực có tính chất tương tự” của các tác giả Nguyễn Phi Hùng, Hồ Văn Trung, Đoàn Công ty cổ phần kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, PVC; Đề tài “cải tiến biện pháp thi công lắp đạt các khối bê tông đúc sẵn của tường chắn nước hạng mục Cửa nhận nước làm mát tại nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thanh Bình, Đoàn Công ty cổ phần Cơ giới và Lắp máy Dầu khí, PVC...

Bí thư Đoàn Tập đoàn Nguyễn Quốc Thịnh trao bằng khen cho các Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu 2014

Thông qua Festival, Đoàn tập đoàn khuyến khích, động viên, tôn vinh, khen thưởng những người thợ trẻ giỏi, tay nghề cao, có thành tích lao động xuất sắc, có các đề tài, ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo được áp dụng trong lao động sản xuất, học tập và công tác, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo được nghiên cứu hoàn thiện, có tính khả thi cao mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật hoặc mang lại ý nghĩa xã hội lớn cho doanh nghiệp khi ứng dụng vào thực tiễn.

Bên cạnh các trong phong trào thi đua đảm nhận công trình đề tài sáng kiến sản phẩm sáng tạo, Đoàn Tập đoàn không ngừng đề ra các biện pháp nhằm xây dựng củng cố tổ chức đoàn, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi đoàn mang nét đặc trưng của ngành Dầu khí gắn với nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, từ đó xây dựng các Chi đoàn mạnh của Đoàn Tập đoàn theo 03 dạng mô hình mang đậm nét Văn hóa Dầu khí, gồm:  Chi đoàn tiêu biểu về công tác tổ chức, xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng; Chi đoàn tiêu biểu về Công trình, phần việc thanh niên và sáng tạo trẻ; Chi đoàn tiêu biểu Vì cuộc sống cộng đồng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Với hơn 500 chi đoàn trong toàn Tập đoàn, các cơ sở Đoàn đã đề cử 34 hồ sơ tiêu biểu nhất của đơn vị về Đoàn Tập đoàn để tham gia xét chọn.

Kết quả đã có 20 Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu nhất năm 2014 được lựa chọn tuyên dương, trong đó có 03 chi đoàn chi đoàn tiêu biểu về công tác tổ chức, xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, 11 chi đoàn tiêu biểu về công trình, phần việc thanh niên và sáng tạo trẻ; 06 chi đoàn tiêu biểu Vì cuộc sống cộng đồng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tuyên dương phong trào “Sáng tạo trẻ” Dầu khí lần thứ II

Phó Bí thư Đoàn Tập đoàn Phan Sỹ Linh báo cáo tổng kết phong trào

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã biểu dương những phát huy, sáng kiến của tuổi trẻ dầu khí trong năm vừa qua, đồng thời nhấn mạnh: Các đề tài, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được tuyên dương hôm nay thể hiện cho lòng nhiệt huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ Dầu khí. Đồng chí cũng mong muốn thông qua phong trào này, các ĐVTN thêm gắn bó với công việc, tiếp tục khẳng định là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua, lao động sáng tạo đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tập đoàn đã biểu dương và tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sáng tạo trẻ; Tặng bằng khen cho 20 Chi đoàn Dầu khí tiêu biểu năm 2014.

N.K (t/h)

DMCA.com Protection Status