Khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp Vietsovpetro

16:51 | 27/07/2012

3,286 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(Petrotimes) - Tối 26/7, tại Trung tâm văn hóa thể thao Vietsovpetro Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp Vietsovpetro lần thứ VII – năm 2012 với bốn đội tham dự và được truyền hình trực tiếp trên kênh Thể thao TV.

Nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) khai thác tấn dầu thứ 200 triệu, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn VSP, giải năm nay quy tụ các đội có bề dày thành tích như: đội tuyển nữ Việt Nam, đội nữ thành phố Po Thong Kang (Triều Tiên), đội nữ Ngân hàng Công Thương, đội nữ Vietsovpetro.

Các đội tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp Vietsovpetro

Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam tập hợp các thành viên ưu tú nhất từ các câu lạc bộ. Hàng năm đội tham dự các giải đấu trong hệ thống của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, Đông Nam Á.

Thành tích thi đấu: Huy chương Bạc nhiều kỳ Sea Games, đại diện cho Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp 9 lần, trong đó có 3 lần đạt danh hiệu vô địch (2007, 2009, 2010) xếp hạng 7 trong bảng xếp hạng bóng chuyền nữ châu Á.

Đại diện lãnh đạo VSP dự khai mạc

Câu lạc bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tiền thân là đội bóng chuyền nữ Dệt Nam Định, năm 2003 đội được chuyển giao cho Ngân hàng Công thương. Đội liên tục thi đấu trong hệ thống giải vô địch quốc gia.

Thành tích thi đấu: Huy chương Đồng giải vô địch quốc gia năm 2006, 2007; vô địch Cúp Hùng Vương (2006), vô địch Cúp MHB Bank (2006), vô địch Cúp Báo Thể thao (2007), vô địch Cúp Vietsovpetro (2006, 2010).

Đội bóng chuyền nữ Po Tong Kang, Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên được thành lập vào năm 2010, đội thường xuyên đại diện cho Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên tham gia các giải đấu quốc tế.

Đội cũng đã đạt được các thứ hạng cao trên đấu trường quốc tế, đạt giải Nhất, giải Nhì ở một số giải mời quốc tế. Các vận động viên còn rất trẻ, đội vừa đoạt giải Nhì giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp VTV năm 2012.

Đội Vietsovpetro có độ tuổi trung bình của đội là 21. Đội bóng chuyền nữ VSP sở hữu nhiều danh hiệu trong làng bóng chuyền Việt Nam. Ngay sau khi được thành lập vào năm 2006, đội VSP đã tham gia giải A1 năm 2007 và đoạt chức vô địch. Năm 2007 đội lên chơi giải các đội mạnh toàn quốc và vòng 1 năm 2009 giành huy chương đồng cúp Hùng Vương …

Thành tích cao nhất  tuyển Vietsovpetro đạt được là Huy chương bạc vô địch quốc gia 2010.

Với đặc thù luôn có các vận động viên của Liên bang Nga và Việt Nam sát cánh cùng nhau tập luyện và thi đấu trong đội hình, đội Vietsovpetro mang đến giải đấu tinh thần cao thượng, đoàn kết xứng đáng với đơn vị là “Biểu tượng sáng ngời của tình hữu nghị Việt Nam – Liên Xô” thể hiện đúng hình ảnh và bản sắc của đội chủ nhà.

Sau khi khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà VSP và đội Po Thong Kang của Triều Tiên. Mặc dù đội VSP rất nỗ lực trong thi đấu và dẫn điểm ngay ván đấu đầu nhưng không thể vượt qua đội Po Thong Kang với lối đánh linh hoạt và kỹ luật nghiêm ngặt. Đội bóng chuyền nữ phải thất thủ trước đối phương với tỷ số 0-3.

Trước khai mạc cũng diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Ngân hàng công thương. Sau những pha bóng đẹp mắt của hai đội và đội tuyển Việt Nam thể hiện khả năng lấn lướt hơn nên đã giành chiến thắng 3-1 trước Ngân hàng Công Thương.

Chiều nay sẽ diễn ra hai trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Triều Tiên (18h00) và VSP gặp Ngân hàng Công Thương (20h00) tại Trung tâm văn hóa thể thao VSP, Vũng Tàu.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế cúp Vietsovpetro lần thứ VII – năm 2012:

Đội bóng chuyền nữ Vietsovpetro

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội bóng chuyền nữ Po Tong Kang (Triều Tiên)

Câu lạc bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

Các cầu thủ đội Vietsovpetro trước trận đấu

Những màn tranh chấp bóng trên lưới

Thành viên của đội VSP tuy mang hai quốc tịch nhưng rất gắn kết

Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status