PVN chia tay tri ân cán bộ lãnh đạo

20:31 | 06/03/2015

2,861 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 6/3/2015 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chia tay tri ân đối với 2 đồng chí nguyên là Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Thanh Liêm về nghỉ chế độ từ 1/3.

Đến dự buổi chia tay có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Tổng giám đốc Tập đoàn, các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn, các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Sơn và Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Thanh Liêm

Thay mặt cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ sự cảm ơn những đóng góp của các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Thanh Liêm đối với ngành Dầu khí cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trải qua gần 40 năm công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Nguyễn Thanh Liêm đã trải qua nhiều vị trí công tác, nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn, thử thách nhưng các đồng chí đều hoàn thành xuất sắc, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Tập đoàn.

Tập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Nguyễn Thanh Liêm

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn sau khi hai đồng chí về nghỉ chế độ vẫn tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ của mình, cố vấn cho Tập đoàn về những lĩnh vực mà các đồng chí từng phụ trách, giúp Tập đoàn vượt qua những khó khăn để tiếp tục phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Nguyễn Thanh Liêm bày tỏ sự cảm ơn đối với tập thể lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, những cán bộ, kỹ sư, công nhân viên trong toàn Tập đoàn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, đồng thời mong muốn tập thể người lao động ngành Dầu khí tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, những thành tựu đã đạt được, đoàn kết chung sức giúp Tập đoàn vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, xứng đáng là Tập đoàn trụ cột của nền kinh tế đất nước.

Hiền Anh (tổng hợp)

DMCA.com Protection Status