[PHOTO] Trên công trường chế tạo giàn khoan Tam Đảo 05

17:15 | 22/10/2014

2,088 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Ngày 25/10/2014 tới đây, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) sẽ tổ chức lễ đặt Ky (Keel laying) cho giàn khoan Tam Đảo 05 sau gần 12 tháng thi công, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của một công trình mang tầm cỡ quốc gia, có thể sánh vai cùng với các công trình trong khu vực và trên thế giới.

Những ngày này, tại Nhà máy chế tạo giàn khoan Tam Đảo 05 thuộc PV Shipyard là những khối thép siêu trường, siêu trọng đang được vận chuyển, kết nối dần dần để thi công chế tạo giàn khoan tự nâng 120m nước. Và cũng từ đây, những mảnh ghép đầu tiên của một giàn khoan lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay đang được hình thành bởi những người thợ tay nghề cao, nhiệt tình cống hiến cho một công trình lịch sử.

Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào khởi công công trình, không khí hăng hái lao động của cán bộ, nhân viên, người lao động PV Shipyard luôn thể hiện trong từng đường cắt thép, từng ánh lửa hàn, tiện của người thợ luôn sáng rực trên công trường.

Những ngày cận kề lễ đặt Ky cho công trình, người lao động PV Shipyard càng lao động hăng say hơn khi mang trong mình niềm tự hào đang trực tiếp tham gia, chế tạo giàn khoan tự nâng lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay với công nghệ rất cao, hiện đại.

Giàn khoan Tam Đảo 05 được khởi công chế tạo vào ngày 10/12/2013 và dự kiến hoàn thành sau 32 tháng thi công, giàn được thiết kế theo mẫu JU-2000E của Friede and Goldman (Hoa Kỳ) có kích thước dài x rộng x cao là 70,4x76x9,5m, sức chứa 140 người, khả năng chuyên chở 2.995 tấn (tối đa 6.488 tấn) với tổng khối lượng dự kiến khoảng 18.000 tấn.

Chân giàn khoan Tam Đảo 05 dài 147m (481ft) và có thể kéo dài đến 167m (547ft), hoạt động ở độ sâu nước biển hơn 120m (400ft) nước, và khả năng khoan tới mỏ dầu khí với độ sâu 9km (30.000ft).

Tổng mức đầu tư cho giàn khoan Tam Đảo 05 có giá trị trên 200 triệu USD.

Giàn khoan Tam Đảo 05 có khả năng chịu được điều kiện khắc nghiệt của môi trường như sóng cao 20,7m (tương ứng chu kỳ 14,7s), sức gió 36m/s và có thể đạt đến cực hạn 51,4m/s. Giàn khoan sẽ được cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Hoa Kỳ - ABS và Đăng kiểm Việt Nam (VR) chứng nhận trước khi đưa vào sử dụng.

Dưới đây là chùm ảnh về những người thợ đang chế tạo giàn Tam Đảo 05:

Trên công trường chế tạo giàn khoan Tam Đảo 05

Những khối thép siêu trường, siêu trọng đang được vận chuyển

Công nhân đang cắt thép, tạo hình để kết nối các thiết bị

Lửa hàn rực sáng liên tục tại nhà máy chế tại giàn khoan của PV Shipyard

Công nhân đang hàn nối các thiết bị

Các miếng thép siêu trọng đang được lắp ráp...

...bằng máy móc kết hợp con người điều khiển

Công nhân được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động ở tất cả các khâu nhỏ nhất

Hộp số điều khiển giàn khoan dần thành hình

"10 quy định vàng" về an toàn của PV Shipyard

Nguyễn Hiển

DMCA.com Protection Status