Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

09:31 | 19/12/2014

1,188 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chiều ngày 17/12 tại trụ sở Liên doanh Việt – Nga, TP Vũng Tàu, Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2014) và 5 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (15/12/2009 - 15/12/2014).

Về dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Thượng tá Huỳnh Văn Đa, Phó Chính ủy Trung đoàn 251 Vùng 2 Hải quân.

Về phía Liên doanh Việt – Nga có đồng chí Vũ Nam Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Liên doanh cùng các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên; các phòng ban Bộ máy điều hành các xí nghiệp và hơn 300 hội viên cựu chiến binh đang công tác tại Vietsovpetro.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro Vũ Công Trình đã ôn lại lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, điểm lại quá trình hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro Vũ Công Trình ôn lại lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam

Hội CCB Vietsovpetro, hiện nay có 927 hội viên, tổ chức thành 15 Hội cơ sở, 85 chi hội, công tác trên tất cả các lĩnh vực trong Vietsovpetro. Trong năm 2014, Hội đã bổ sung ổn định hai Hội cơ sở Bộ máy điều hành và Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn, tổ chức kết nạp 40 hội viên mới, chuyển sinh hoạt cho 70 đồng chí cán bộ, hội viên nghỉ hưu về địa phương.

Ban chấp hành các cấp của Hội CCB luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị do nghị quyết Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, Hội luôn đổi mới phương thức tổ chức hoạt động cho phù hợp với điều kiện thực tế của Vietsovpetro. Mỗi hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gương mẫu trong lao động và sản xuất, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, giữ gìn và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.

Đón nhận bằng khen của Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ảnh: Đức Hậu)

Hội CCB Vietsovpetro phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, quần chúng Vietsovpetro trong các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, tích cực nghiên cứu học tập không ngừng nâng cao trình độ nhận thức và năng lực công tác, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao… Nhờ những kết quả đó mà uy tín của Hội ngày càng được củng cố và phát huy, tạo được niềm tin trong tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng trong Vietsovpetro.

Phó Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro Hoàng Hữu Tình cho biết, năm 2014, tất cả 15 Hội CCB cơ sở Liên doanh Việt – Nga đều đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, trong đó, Hội CCB cơ sở Bộ máy điều hành và Hội CCB XN Vận tải biển và Công tác lặn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”. Với kết quả đã đạt được, Hội CCB Vietsovpetro xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Vietsovpetro Vũ Nam Cường phát biểu

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó TGĐ Vũ Nam Cường đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB Vietsovpetro trong sự thành công chung của Liên doanh góp phần vào việc hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra về khai thác dầu, đưa khí về bờ, công tác gia tăng trữ lượng, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hai Phía… Bước sang năm 2015, Vietsovpetro phải đối diện với rất nhiều khó khăn thử thách, nhất là trong bối cảnh giá dầu ngày càng suy giảm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình cân đối tài chính của Liên doanh. Mong rằng các CCB trong Liên doanh luôn sát cánh cùng Đảng ủy, chính quyền để cùng nhau vượt qua những thách thức trong năm 2015, và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đề ra.

Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro Vũ Công Trình cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy và chính quyền đối với hoạt động của Hội và hứa rằng, Hội CCB Vietsovpetro sẽ cùng các tổ chức đoàn thể, quần chúng khác trong Liên doanh luôn song hành cùng đơn vị, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách để Vietsovpetro luôn phát triển mạnh, bền vững.

Thiên Thanh

DMCA.com Protection Status