Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động phong phú giáo dục truyền thống

19:44 | 19/04/2015

576 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ngày 18/4, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội CCB PVN đã tổ chức Hội nghị tập huấn an ninh, quốc phòng và giáo dục truyền thống lịch sử cho cán bộ chủ chốt của Hội, các hội cơ sở và đại diện Đoàn thanh niên trong Tập đoàn, nhân kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động phong phú giáo dục truyền thống

Quang cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị, về phía khách mời có: Trung tướng Trần Nam Phi, nguyên Chính ủy Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng; Đại tá Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu (biệt danh Tư Cang); Đại tá Nguyễn Cảnh Miều, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh; Đại tá Nay Tơ Rưng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắc Lắc cùng các Ban, văn phòng Hội và Hội CCB thành phố Buôn Ma Thuột; đồng chí Y Nhuần Ủy viên BCHTW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đắc Lắc.

Về phía PVN có các đồng chí: Phan Đình Đức, Thành viên Hội đồng Thành viên, Ủy viên BCHTW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB PVN; đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên PVN; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn PVN; đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo PVN; đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Ủy viên BCHTW Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên PVN; cùng các đồng chí phó Chủ tịch Hội CCB PVN; các đồng chí Nguyễn Văn Minh, Vũ Quang Nam, nguyên Phó Tổng giám đốc PVN, nguyên lãnh đạo Hội CCB PVN…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Đình Đức, Thành viên Hội đồng Thành viên, Ủy viên BCHTW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB PVN đã nhấn mạnh vai trò của công tác tập huấn an ninh, quốc phòng và giáo dục truyền thống cho Hội viên CCB và đặc biệt là thế hệ trẻ trong dịp này là vô cùng ý nghĩa, không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào về Quân đội Anh hùng, mà còn “tiếp lửa truyền thống” cho thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới.

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động phong phú giáo dục truyền thống

Đồng chí Phan Đình Đức, Chủ tịch Hội CCB PVN phát biểu khai mạc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nhân chứng lịch sử là tướng lĩnh, Anh hùng LLVT, những “huyền thoại” sống của quân đội, của lực lượng tình báo Anh hùng kể truyện truyền thống và giao lưu. Qua câu chuyện của Trung tướng Trần Nam Phi; Đại tá Anh hùng LLVT Tư Cang, các CCB và thế hệ trẻ thêm một lần nữa được hiểu biết sâu sắc hơn về những chiến công thầm lặng, nhưng vô cùng to lớn của công tác tình báo trong các cuộc chiến tranh, xứng đáng là “tai mắt” của quân đội, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng.

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động phong phú giáo dục truyền thống

Trung tướng Trần Nam Phi nói chuyện với hội nghị

Qua lời kể của các nhân chứng, Hội nghị đã hình dung ra được, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tình báo quốc phòng đã kịp thời chuẩn bị và đưa được số lượng lớn cán bộ ưu tú vào các cơ quan đầu não của Mỹ, Ngụy. Bằng tài trí và lòng dũng cảm vô song, những chiến sĩ thầm lặng ấy đã lấy được nhiều tin tức, tài liệu chiến lược vô cùng quan trọng, giúp cho Đảng, quân đội có những sách lược và quyết định đúng đắn, đập tan âm mưu, ý đồ của địch ngay từ khi chúng triển khai các chiến dịch lớn. Tiến đến giải phóng hoàn toàn miền Nam thông nhất đất nước bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975.

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động phong phú giáo dục truyền thống

Đại tá Anh hùng LLVT Tư Sang kể chuyện hoạt động trong lòng địch của lực lượng tình báo Quốc phòng.

Các đại biểu đã được giao lưu trực tiếp với đại tá Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tầu, biệt danh Tư Cang, Cụm trưởng Cụm tình báo H63 huyền thoại, được nghe ông kể về những năm tháng hoạt động trong lòng địch; được nghe ông kể về những đồng đội của mình, mà mỗi con người, mỗi chiến công là một huyền thoại chỉ có trong lực lượng tình báo Quốc phòng của quân đội ta, đấy là những cái tên mà mỗi lần nhắc đến là chúng ta thêm tự hào, như được tiếp thêm sức mạnh, đó là: Thiếu tướng Anh hùng LLVT Phạm Xuân Ẩn, bí danh Hai Trung, X6; là Thiếu tướng Anh hùng LLVT Đặng Trần Đức, bí danh Ba Quốc; là Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ; là các Đại tá Anh hùng LLVT Lê Hữu Thúy, Phạm Ngọc Thảo…

Tại Hội nghị này, các đại biểu còn được nghe Đại tá Nguyễn Cảnh Miều, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB thành phố Hồ Chí minh trao đổi về tình hình an ninh, quốc phòng trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là những thông tin về tình hình biển đông hiện nay, giúp cho những CCB là cán bộ ngành Dầu khí có những thông tin chính thống, trên cơ sở đó có cơ sở và niềm tin vững chắc, xây dựng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là ngành kinh tế trụ cột của đất nước.

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động phong phú giáo dục truyền thống

Đại tá Nguyễn Cảnh Miều, Trưởng ban tuyên giáo Hội CCB thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với hội nghị về tình hình an ninh quốc phòng.

Ngoài các hoạt động giao lưu, giáo dục truyền thống trên,  Hội nghị còn được đi tham quan bảo tàng dân tộc học tỉnh Đăc Lăc và một số địa danh lịch sử khác trên địa bàn, tìm hiểu về truyền thống của quân và dân tỉnh Đắc Lắc trong chiến đấu và xây dựng CNXH trên địa bàn.

Nhân dịp Hội nghị tổ chức tại tỉnh Đắc Lắc, Hội CCB PVN đã trao tặng Hội CCB tỉnh Đắk Lắk 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trị giá 100 triệu đồng; Đoàn thanh niên PVN tặng 150 triệu đồng để xây dựng nhà ở bán trú cho tỉnh Đắc Nông.

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động phong phú giáo dục truyền thống

Đồng chí Đinh Văn Sơn - Thành viên Hội đồng Thành viên PVN cảm ơn các nhân chứng lịch sử nói chuyện với hội nghị

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động phong phú giáo dục truyền thống

Đồng chí Phan Đình Đức trao tặng 100 triệu đồng xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Hội CCB tỉnh Đắk Lắk.

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động phong phú giáo dục truyền thống

Hội nghị biểu chụp ảnh với các nhân chứng lịch sử

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nhiều hoạt động phong phú giáo dục truyền thống

Các địa biểu tham quan Bảo tàng Dân tộc học tỉnh Đắk Lắk

Đặng Trung Hội (theo Năng lượng Mới)

DMCA.com Protection Status