Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc PVN và Chủ tịch HĐTV PV Power

14:19 | 27/12/2014

883 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Sáng 27/12 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Hội đồng Thành viên Tập đoàn bổ nhiệm đồng chí Đỗ Chí Thanh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn và đồng chí Hồ Công Kỳ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) kể từ ngày 1/1/2015.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Tổng giám đốc, cùng các đồng chí là Thành viên HĐTV, các đồng chí trong Ban tổng giám đốc, đại diện Văn phòng, các Ban chuyên môn Tập đoàn; đại diện lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Chí Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp trong việc vận hành, quản lý các Nhà máy điện của ngành dầu khí. Tính đến thời điểm được bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Tập đoàn, đồng chí Đỗ Chí Thanh đã có trên 23 năm công tác trong ngành.

Đồng chí Hồ Công Kỳ, nguyên Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nguyên Trưởng ban quản lý Dự án Điện lực Long Phú – Sông Hậu, nguyên Phó tổng giám đốc PV Power, cũng là người gắn bó nhiều năm với công nghiệp điện.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và CBCNV ngành dầu khí, Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng tân Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đỗ Chí Thanh và tân Chủ tịch HĐTV PV Power Hồ Công Kỳ, đồng thời bày tỏ hy vọng trên cương vị mới, kinh nghiệm và sự nhiệt huyết sẽ giúp lĩnh vực các đồng chí phụ trách sớm đạt được những kết quả mới.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc PVN  và Chủ tịch HĐTV PV Power

Chủ tịch Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chức mừng hai đồng chí lãnh đạo mới

Chủ tịch Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, công tác cán bộ là công tác lâu dài, là mối quan tâm thường xuyên liên tục của lãnh đạo Tập đoàn. Việc bổ nhiệm cán bộ phải dựa trên lý, tình và quan trọng nhất là hiệu quả thực tiễn công việc phải được đặt lên hàng đầu. Bổ nhiệm cán bộ phải đi đôi với đổi mới chất lượng công việc, phù hợp với công việc.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, ngành dầu khí đang có bước chuyển giao thế hệ mạnh mẽ. Giờ là lúc một thế hệ lãnh đạo mới cần ghé vai chung sức cùng thế hệ đàn anh gánh vác công việc. Đảng ủy, Hội đồng thành viên và ban lãnh đạo Tập đoàn luôn sẵn sàng tạo điều kiện hết mức để các bộ trẻ có cơ hội chứng tỏ bản thân, dám nghĩ, dám nhận việc, dám chịu trách nhiệm. Công nghiệp điện là một trong 5 lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn, hàng năm chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong doanh thu toàn Tập đoàn.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc PVN  và Chủ tịch HĐTV PV Power

Chủ tịch và Tổng giám đốc trao Quyết định và tặng hoa đồng chí Đỗ Chí Thanh

Đồng chí Đỗ Chí Thanh và đồng chí Hồ Công Kỳ trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban lãnh đạo Tập đoàn. Các đồng chí bày tỏ quyết tâm, bằng khả năng của mình sẽ làm tròn nhiệm vụ, cùng với ban lãnh đạo Tập đoàn và người lao động Dầu khí tiếp tục đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ, những kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đưa ngành dầu khí ngày càng phát triển.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc PVN  và Chủ tịch HĐTV PV Power

Chủ tịch và Tổng giám đốc trao Quyết định và tặng hoa đồng chí Hồ Công Kỳ

Với vai trò là nhà sản xuất điện lớn thứ hai của Việt Nam, đến nay, PVN có tổng công suất nguồn đạt hơn 3.000 MW, sản lượng điện phát lên lưới điện quốc gia đạt gần 80 tỷ kWh (tính từ năm 2008 đến hết năm 2014) và hiện đang quản lý vận hành: 4 Nhà máy nhiệt điện turbine khí; 3 Nhà máy thủy điện. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chuẩn bị hoàn thành xong hoặc đang đầu tư một số dự án nhiệt điện than với tổng công suất khoảng 7.000 MW bao gồm: Vũng Áng 1; Quảng Trạch 1, Thái Bình 2; Long Phú 1, Sông Hậu 1…, phấn đấu đến năm 2020 tổng sản lượng điện sản xuất chiếm khoảng 15-20% tổng sản lượng điện quốc gia.

Lê Tùng - Bảo Sơn (tổng hợp)

DMCA.com Protection Status