Chung sức cùng miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10

09:00 | 14/10/2013

355 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Từ ngày 11 đến 13/10/2013, Khối Sản xuất Công nghiệp - Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Khối trưởng Khối Sản xuất Công nghiệp dẫn đầu tổ chức hoạt động “Chung sức cùng miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 10”.

Tham gia gồm các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam và Công ty Cổ phần Sữa TH. Đoàn đã đến trao tiền mặt và hàng hoá, trang thiết bị học tập cho các trường học, các hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Tuổi trẻ Dầu khí và các đơn vị trao quà cho nhân dân miền Trung

Tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn đã chuyển các bộ sơ cứu y tế, tiền mặt và chăn ấm cho nhân dân xã Kỳ Thọ, trao tặng Trường Tiểu học xã Kỳ Thọ nhiều thùng sữa, tôn thép, đồ dùng học tập, vở viết với tổng trị giá gần 90 triệu đồng.

Tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão số 10 đã nhận hàng hỗ trợ và  tiền mặt với tổng trị giá lên tới trên 420 triệu đồng. Thay mặt cho Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh, bày tỏ sự cảm thông và sẻ chia những khó khăn của bà con nơi đây và mong muốn với sự giúp đỡ của thanh niên Dầu khí nói riêng và đoàn thanh niên các Tập đoàn, Tổng công ty tham gia lần này sẽ góp phần giúp bà con có thêm nguồn lực để sớm khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 và ổn định cuộc sống.

Tại thôn Rào Trường, làng Thanh niên lập nghiệp Tây Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Làng được thành lập từ tháng 10/2004, hiện nay có 151 hộ/500 nhân khẩu, chủ yếu dựng nghiệp bằng cây cao su. Vừa qua bão số 10 đã làm thiệt hại gần 80% trong số 370 ha cao su của làng.Tổng thiệt hại ước tính lên tới 65 tỉ đồng. Tại đây, Đoàn công tác đã trao tặng ba lô học sinh, sách, bút, vở viết, sữa TH và tiền mặt với tổng trị giá khoảng 220 triệu đồng giúp dân làng ổn định sản xuất và cuộc sống sau bão.

Vậy là cơn bão số 10 đi qua được 2 tuần, cơn bão số 11 lại tới với cường độ mạnh hơn. Miền Trung lại phải gồng mình chống bão. Với tấm lòng của tuổi trẻ Khối Sản xuất Công nghiệp, Công ty Cổ phần Sữa TH nói riêng và tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung luôn chung sức cùng nhân dân miền Trung vượt qua khó khăn.

Đ.C

DMCA.com Protection Status