Thư của Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn gửi Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

09:00 | 21/12/2014

556 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 5 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn

Thân gửi các đồng chí cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam!

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 25 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 5 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn tôi xin gửi tới toàn thể các đồng chí cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Các đồng chí thân mến!

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù, giành lại độc lập cho dân tộc; đưa non sông về một mối, mở ra một kỷ nguyên mới cho Tổ quốc Việt Nam thống nhất, độc lập, hòa bình, thịnh vượng.

Đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các cựu chiến binh đã có những đóng góp cực kỳ to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Dầu khí. Đặc biệt từ giai đoạn sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cho tới nay, những cựu chiến binh, quân nhân vừa rời tay súng được Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng ngành Dầu khí đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đó là “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”.

Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn và cán bộ, công nhân viên dầu khí hôm nay ghi nhận công lao của các thế hệ cựu chiến binh đã xây dựng nên một bản lĩnh và bản sắc Văn hóa Dầu khí.

Nhân dịp này tôi mong muốn Hội Cựu chiến binh các cấp trong Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và có những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống của các cựu chiến binh. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn. Vì vậy, hơn lúc nào hết các cựu chiến binh đang công tác ở Tập đoàn cần phải nêu cao tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” để xây dựng và phát triển ngành Dầu khí bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân. Tôi cũng đề nghị các cấp lãnh đạo trong Tập đoàn cần tạo mọi điều kiện tốt nhất để Hội Cựu chiến binh phát triển.

Một lần nữa, xin chúc các cựu chiến binh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và mãi xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ” trên “mặt trận” Dầu khí!

Chúc các đồng chí thành công!

Chào thân ái!

Nguyễn Xuân Sơn

DMCA.com Protection Status