Khánh thành cầu Dung Quất ở Vĩnh Long
Cầu Dung Quất, tên gọi xuất phát từ ý tưởng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, với mong muốn được xây dựng một cây cầu mang tên Dung Quất trên quê hương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người đã quan tâm khởi xướng, chỉ đạo sâu sát xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, công trình trọng điểm quốc gia và là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam.
Đại diện UBND huyện Vũng Liêm, UBND xã Trung Hiếu và Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.
Cầu Dung Quất được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2012. Cầu có tổng chiều dài 106m, cầu chính dài 21m, mặt cầu rộng 3,4m, tải trọng 5 tấn, khẩu độ lưu thông cho ghe tàu là 20-30 tấn.
Tổng kinh phí xây dựng cầu Dung Quất là 1,3 tỉ đồng, trong đó Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn hỗ trợ 500 triệu đồng, phần còn lại là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nhân dân nằm trong phần thi công dự án cũng đã hiến hơn 872m2 đất và cây trồng trên đất.
Cầu Dung Quất trước đây là cầu bê tông tạm. Mặt cầu chật hẹp luôn ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân vào mùa mưa, không đảm bảo an toàn giao thông, khó khăn trong vận chuyển hàng hóa. Sau khi hoàn thành, cầu sẽ đảm bảo giao thông của nhân dân 2 ấp An Điền 1 và Bình Trung thuộc xã Trung Hiếu.
PV