Bốn công nhân bị thương nặng khi thi công đường điện

11:39 | 03/04/2014

969 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Bốn công nhân bị thương nặng trong vụ đứt cáp khi thi công đường điện vượt sông tại xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đang được bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM tiếp nhận điều trị.

Ngày 2/4, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Cả 4 công nhân đang trong tình trạng chấn thương nặng đang được các bác sĩ theo dõi.

Bác sĩ Nguyễn Kim Chung – Phó khoa Ngoại Thần kinh cho biết: Hai bệnh nhân điều trị tại khoa là bệnh nhân Thái Văn Dũng và Lê Tiến Cường, cùng 19 tuổi, quê Hà Tĩnh. Bệnh nhân Dũng bị gãy cột sống, dập thận, dập gan, xuất huyết nội, gãy 1/3 xương cánh tay trái. Hiện, bệnh nhân bị yếu hai chi dưới (sức cơ chỉ đạt 2/5). Các bác sĩ đang theo dõi tình trạng bệnh nhân, nếu ổn định sẽ tiến hành mổ cột sống cho bệnh nhân. Còn bệnh nhân Cường bị gãy cột sống, tụ máu cơ thắt lưng đáy chậu.

Bệnh nhân Lê Tiến Cường được điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh

Tình trạng nặng nhất là bệnh nhân Trần Văn Cường, 19 tuổi, quê Quảng Trị, đang bị hôn mê sâu (điểm tri giác chỉ đạt 7/15), chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Bệnh nhân bị dập não rải rác hai bên, dập phổi nặng ở cả hai bên, cùng với nhiều chấn thương khác.

Bệnh nhân điều trị tại khoa Chấn thương Chỉnh hình tên Vi Văn Tập, 22 tuổi, quê Nghệ An. Bệnh nhân bị gãy xương chậu, chấn thương vùng kín, chấn thương cột sống cổ và vùng bụng.

Theo bệnh sử, các bệnh nhân là công nhân của Công ty VNECO 8 (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), tham gia thi công công trình điện tại tỉnh Trà Vinh. Chiều ngày 31/3 sau khi lắp đặt xong các công nhân được đưa từ cột điện xuống đến độ cao khoảng 20m thì bị đứt cáp rơi tự do xuống đất. Ngay sau đó, các công nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trà Vinh sơ cứu, rồi được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy vào rạng sáng ngày 1/4.

Được biết, có 7 công nhân bị rơi khi đứt cáp, trong đó 1 người đã tử vong, 6 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nhẹ đã được xuất viện.

 

Mai Phương