Xem xét bãi miễn tư cách ĐBQH với bà Châu Thị Thu Nga

11:20 | 19/05/2015

493 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đó là thông tin được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII diễn ra tại Hà Nội ngày 19/5.

Trả lời câu hỏi của báo giới, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký Kỳ họp chia sẻ, sự việc của bà Châu Thị Thu Nga (Đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hà Nội) là đáng tiếc, bởi Quốc hội đang muốn tăng cường số lượng Đại biểu Quốc hội là nữ.

Dù bà Châu Thị Thu Nga chưa bị tòa tuyên án, nghĩa là chưa có tội, song việc xem xét, đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà được đưa ra trên cơ sở điều 56 Luật tổ chức Quốc hội.

“Bà Nga đã mất uy tín trong nhân dân, cử tri nên thời gian qua Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Quốc hội xem xét, bãi miễn tư cách ĐBQH theo đúng quy định của pháp luật” - ông Phúc trả lời báo chí.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc tại buổi họp báo ngày 19/5

Còn nhớ hồi đầu tháng 1/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam bà Châu Thị Thu Nga để điều tra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến quá trình triển khai dự án nhà chung cư - biệt thự B5 Cầu Diễn.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội với bà Châu Thị Thu Nga, đại biểu khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Liên quan đến Chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ làm việc trong 31 ngày.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội TS. Nguyễn Sĩ Dũng, vì là kỳ họp giữa năm nên sẽ có một khối lượng luật không nhỏ được Quốc hội sẽ xem xét, thông qua và cho ý kiến lần này. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 dự án luật, 1 nghị quyết  và cho ý kiến đối với 15 dự án luật. Trong đó nhiều luật sẽ trực tiếp cụ thể hóa, triển khai các quy định mới của Hiến pháp năm 2013.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thảo luận, cho ý kiến các báo cáo về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách năm 2014. Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, hầu hết tất cả chỉ tiêu kinh tế xã hội Quốc hội đề ra trong năm 2014 như tăng trưởng, lạm phát… đều đã đạt được mục tiêu, trừ chỉ tiêu về đào tạo là không đạt.

Về cụ thể, 11 dự án luật Quốc hội sẽ xem xét trong kỳ họp thứ 9, gồm: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản pháp luật; Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)…

Quốc hội dành thời gian cho ý kiến 15 dự án luật quan trọng, trong đó có Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật An toàn thông tin; Luật Phí, lệ phí…

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến, xem xét và thông qua 1 số Nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về việc xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng sẽ được Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết tại kỳ họp này.

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 20/5/2015 đến 26/5/2015.

Lê Tùng (Năng lượng Mới)