Việt Nam không đăng cai ASIAD 18 1

19:26 | 17/04/2014

828 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP. Hà Nội khẩn trương làm việc với Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và các đối tác liên quan để có phương án phù hợp rút đăng cai, không tổ chức ASIAD 18 tại Hà Nội. Việt Nam sẽ xin đăng cai tổ chức ASIAD vào thời điểm thích hợp.

>> Văn bản Thông báo kết luận của Thủ tướng

 

Ngày 7/6/2011, Việt Nam công bố quyết định chạy đua đăng cai ASIAD 18.

Ngày 8/11/2012, thành phố Hà Nội được Hội đồng Olympic châu Á OCA chọn là địa điểm tổ chức sự kiện với số phiếu là 29, bỏ xa đối thủ duy nhất Surabaya (Indonesia) với 14 phiếu.

Tại cuộc họp cuối tháng 3/2014, xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại con số 150 triệu USD huy động từ ngân sách nhà nước để tổ chức sự kiện này sẽ bị bội chi. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo cụ thể.

Đến ngày 17/4, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận cuối cùng: Việt Nam sẽ không đăng cai Asiad 18.

 

Cổng TTĐT Chính phủ

Ý kiến phản hồi

  1. Thanh Nhuận | 17/04/2014 20:30

    Hoan hô Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhiều chục triệu người dân VN đã từng nín thở để chờ Quyết định này của Thủ tướng: một quyết định đúng nghĩa: vì Dân, vì Tổ quốc, vì sự thật..., mà không vì một nhóm lợi ích nào. Cám ơn Thủ tướng. Dân mình còn khổ lắm. Đây có lẽ là một quyết định đầy khó khăn, đầy cản trở, thách thức..., song Thủ tướng đã vượt qua, theo đúng lòng dân. Kính mong Thủ tướng tiếp tục có những quyết định đột phá, mạnh mẽ và hợp lòng dân như thế này. Kính chúc Thủ tướng mạnh khỏe.

  2. Trả lời Doanh Văn Bình | 16/04/2014 20:16

    Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và các quan chức Tổng cục Thể dục thể thao nên trả lại chức vụ đi. Vụ việc này đã cho thấy sự cẩu thả, tắc trắch, vô trách nhiệm với dân, với chính nhiệm vụ của mình. Để đến lúc nước đến chân rồi mới báo cáo Thủ tướng. Rồi đặt hết trách nhiệm phải quyết định vấn đề lên vai người đứng đầu Chính phủ. Cơ quan tham mưu như thế là ăn hại.

  1. Trả lời Hoan ho | 17/04/2014 20:07

    Có mỗi cái bài toán lỗ lãi, chi phí mà cả một Bộ còn không tính được, thì làm sao mà tổ chức nổi đại hội thể thao Châu Á. Cứ xài tiền ngân sách quen rồi, đến cua trong lỗ còn chả đếm nổi.
    Hoan hô Thủ tướng, nhưng phải kiểm điểm ngay các quan chức thể thao. Để nước đến chân mới nhảy.

  2. Trả lời Nguyễn Thị Linh | 17/04/2014 20:03

    Theo em là không nên hoãn đăng cai, chỉ có điều cứ để các bác bộ Văn hóa, Thể thao tự bỏ tiền ra tổ chức - lời ăn lỗ chịu. Chứ đừng có lấy tiền thuế của dân ra chi. OK? Nhân dân ủng hộ 100% luôn.

  3. Trả lời Den | 17/04/2014 19:56

    Tiền thuế của dân, nên tiết kiệm, bao giờ có điều kiện hẵng đăng cai, tổ chức văn hóa thể thao rầm rộ. Nhìn lấy bài học Thế vận hội Sochi ở Nga, tổ chức xong cả thành phố bỏ hoang.

  4. Trả lời Trung Nguyễn | 17/04/2014 19:49

    Vụ này rõ là các quan chức Bộ Văn - Thể - Du vẽ ra. Ai mà chả biết xây dựng, đăng cai là chi bộn tiền, mà đã chi thì thể nào chả có lộc rơi lộc vãi.

  5. Trả lời Hai_le | 17/04/2014 19:47

    Hoan hô Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một quyết định dũng cảm để đỡ tốn tiền thuế của dân.

  6. Trả lời Ngọc Diệp | 16/04/2014 22:16

    Có cái đại hội thể thao không ai thèm tổ chức mới ủn cho Việt Nam. Xông lên đăng cai có khi lại bị chê là kém hiểu biết. Kinh tế đang khó khăn, chạy cơm từng bữa lại còn bày trò ăn chơi với chả thành tích.