Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria

15:10 | 16/04/2012

409 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Tsetska Tsacheva đang thăm chính thức nước ta.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Tsetska Tsacheva. (Ảnh: Chinhphu)

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Tsetska Tsacheva sang thăm chính thức Việt Nam cũng như đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Tsetska Tsacheva, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Bulgaria là quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; cho rằng, những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả 2 nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của Bulgaria đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay, đồng thời khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác với Bulgaria trên các lĩnh vực.

Với tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trên nền tảng của quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của 2 nước còn rất lớn; 2 bên cần tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả các chương trình hợp tác đã thống nhất cũng như đề ra các chương trình hợp tác mới trên các lĩnh vực trong đó cần quan tâm dành ưu tiên cho thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 nước, đưa kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – Bulgaria đạt những con số ấn tượng hơn vào những năm tới. Cùng với đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị 2 bên tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác về giáo dục, khoa học công nghệ, du lịch, văn hóa…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bulgaria tiếp tục duy trì và tăng thêm ODA cho Việt Nam; mong muốn Bulgaria ủng hộ Việt Nam tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong EU, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Bulgaria tăng cường hợp tác với các nước trong ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Tsetska Tsacheva bày tỏ cảm ơn thiện trí hợp tác của Việt Nam với Bulgaria; cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của đoàn Bulgaria nhằm tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Bulgaria là coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Bulgaria lên những bước phát triển cao hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Tsetska Tsacheva khẳng định, Quốc hội Bulgaria luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Chính phủ 2 nước cũng như ủng hộ Việt Nam tăng cường, mở rộng hợp tác với các nước trong EU… Chủ tịch Quốc hội Tsetska Tsacheva đề nghị 2 bên tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực năng lượng, y tế, nông nghiệp, du lịch, giáo dục… Đồng thời đề nghị 2 bên sớm thống nhất đi đến ký kết Hiệp định hợp tác về phòng, chống tội phạm giữa 2 nước.

Tại hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Tsetska Tsacheva cùng khẳng định quan điểm 2 bên cần tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, tình đoàn kết hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa 2 nước, 2 dân tộc Việt Nam – Bulgaria.

Theo TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc