Tân Giám đốc Công an TP Hà Nội: “Sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới”

12:23 | 25/09/2012

5,621 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sáng nay (25-9-2012), tại Công an TP Hà Nội, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội cho Đại tá Nguyễn Đức Chung.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí  Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định 4588/QĐ-BCA-X11, ngày 21-9-2012 do Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ký. Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Chung, hiện là Quyền Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kể từ ngày 21-9-2012.

Đồng chí Bùi Quang Bền trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Đức Chung.

 

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an nói: “Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao trọng trách cho đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Chung, và mong muốn đồng chí phải học hỏi, phát huy truyền thống của Lực lượng Công an Thủ đô, đồng  thời xây dựng lực lượng Công an thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, không chỉ bảo đảm an ninh trật tự cho thủ đô mà cho cả nước”.

Cũng tại lễ công bố này, Thành ủy Hà Nội đã công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2010- 2015 đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chân thành cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tín nhiệm và bổ nhiệm mình vào cương vị mới. Theo Tân Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thì việc trước mắt là cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thực hiện nghiêm túc các kế hoạch kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4. Qua việc kiểm điểm này, sẽ thấy rõ những điểm yếu, điểm mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên Công an thành phố và đưa ra những biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa một cách nhanh nhất những thiếu sót đó.

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ quan tâm chấn chỉnh lề lối làm việc, xây dựng tác phong chuẩn mực, nghiêm túc của cán bộ, chiến sĩ công an trong khi làm nhiệm vụ, và không những thế, mỗi cá nhân còn phải là những công dân gương mẫu về chấp hành các quy định của pháp luật tại nơi cư trú. Phải xây dựng cho được hình ảnh người Công an thủ đô có phong cách và tinh thần, thái độ làm việc Vì nhân dân phục vụ; được nhân dân tin tưởng.

 

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Tân giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

 

Một nhiệm vụ rất quan trọng là phải tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành phố Hà Nội để có những chủ trương, quyết sách kịp thời, chính xác về công tác giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cũng tăng cường chỉ đạo công an các quận huyện, các đơn vị nghiệp vụ  tăng cường công nắm tình hình và đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản. Chủ động đấu tranh và làm thất bại những âm mưu, hành động xâm hại đến an ninh quốc gia, không để xảy ra tình huống bất ngờ, hoặc đối phó bị động trước bất cứ vụ việc nào. Đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự và các hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng lực lượng công an Thủ đô làm tốt hơn nữa trong đấu tranh chống tội phạm hình sự. Đặc biệt là từ nay đến cuối năm, đảm bảo cho nhân dân thủ đô đón xuân mới tươi vui, an toàn.

Tân Giám đốc Công an thành phố Hà Nội rất mong được nhân dân Thủ đô giúp đỡ, giám sát và phản ánh kịp thời về những biểu hiện tiêu cực trong xã hội, đồng thời yêu cầu các cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội cùng đồng tâm hợp lực hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô.

P.V

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc