Đảng bộ khối DNTW quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW khóa XI

12:24 | 27/03/2015

793 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 27/3/2015, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo TW và lãnh đạo các ban Đảng TW.

Tham dự hội nghị tại gần 40 điểm cầu trong toàn quốc có hơn 900 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy Khối, các Tổng công ty, ngân hàng thuộc Đảng bộ khối DNTW.

Tham dự tại điểm cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng, UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn, các ủy viên BCH và cán bộ chuyên trách công tác xây dựng Đảng các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Tập đoàn.

Đảng bộ khối DNTW quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW khóa XI

Đại biểu tại các điểm cầu nghe đồng chí Phạm Văn Linh thông báo những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khoá XI đã thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XII của Ðảng; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện; cùng một số vấn đề quan trọng khác. BCH Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Tại Nghị quyết số 38-NQ/TW ngày 12/1/2015, BCH Trung ương Đảng kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Là tổ chức đảng trong một doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí đầu tàu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xác định mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng, phát triển Tập đoàn đồng bộ, bền vững, có tiềm lực mạnh về tài chính và khoa học công nghệ, có sức cạnh tranh cao, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hiện có 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.052 tổ chức đảng các cấp và 14.397 đảng viên đang công tác, sinh hoạt trong và ngoài nước. Tập đoàn và các đơn vị thuộc Đảng bộ đã và đang thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trụ cột của nền kinh tế.

Đảng bộ khối DNTW quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW khóa XI

Hội nghị tại điểm cầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Quán triệt tinh thần của Nghị quyết, Tập đoàn đã, đang và sẽ nỗ lực phấn đấu, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức; bằng mọi nguồn lực hiện có, với các biện pháp cụ thể, khả thi, kiên trì thực hiện các mục tiêu phát triển. Theo đó, những nhiệm vụ quan trọng nhất là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, đầu tư phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hoàn thiện việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; bảo vệ môi trường; thực hiện các giải pháp đột phá về tài chính và đầu tư phát triển, về tổ chức quản lý, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ.

Hội nghị diễn ra trong thời điểm các cấp ủy đảng trong toàn Khối đang tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Mục đích của Hội nghị lần này nhằm quán triệt Nghị quyết để các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn Đảng bộ khối DNTW hiểu sâu, nắm vững quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng (khóa XI) đã thông qua. Trên cơ sở đó tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng tại Đại hội đảng các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tế; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện của TW nhằm tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Tiến Dũng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc