Phiên chợ lạc đà ở Pushkar

11:05 | 27/11/2012

1,153 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hằng năm, tại tiểu bang Rajasthan của Ấn Độ, cứ vào dịp trăng tròn tháng 10 hoặc tháng 11 theo lịch của người Hindu, hàng ngàn người dân lại đem lạc đà tới thị trấn nhỏ của Pushkar để tham dự phiên chợ lạc đà. Đây là một trong những hội chợ lạc đà lâu đời và lớn nhất thế giới. Tại hội chợ, ngoài việc buôn bán gia súc, còn có các hoạt động khác như âm nhạc, thể thao hay cuộc thi “người có bộ ria mép dài nhất”, “trang phục cô dâu Ấn Độ”...

Khinh khí cầu chở khách du lịch bay phía trên các chú lạc đà tại Hội chợ Pushkar. Khách du lịch quốc tế rất hào hứng tới hội chợ để hòa mình vào lễ hội rực rỡ sắc màu ở đây. Tại hội chợ, hàng ngàn động vật, chủ yếu là lạc đà được đưa đến để mua bán và trao đổi.

Một người đàn ông Ấn Độ đang lùa lạc đà đi trên đường ở vùng ngoại ô của thị trấn Pushkar.

Người phụ nữ đang chỉnh lại mạng che mặt trong khi đi nhặt phân lạc đà.

Sưởi ấm bên đống lửa.

 

Một người phụ nữ đang nấu bữa sáng tại phiên chợ.

Những chú lạc đà đón ánh nắng của ngày mới.

Những người chăn lạc đà trao đổi với nhau tại hội chợ.

Kiểm tra kỹ răng lạc đà để bán cho khách hàng.

Một chú lạc đà ngỗ nghịch.

Một cô gái Ấn Độ trong trang phục truyền thống tại hội chợ.

Một tín đồ của đạo Hindu đang cầu nguyện với ngọn đèn dầu truyền thống ở hồ Pushkar.

Trong ánh hoàng hôn.

 

L.Trang (theo TA)

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan