Những kỷ vật trên tàu Titanic

14:56 | 15/05/2012

4,236 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
 Titanic là một cái tên quá quen thuộc với chúng ta, là một trong những vụ tai nạn khủng khiếp nhất trong lịch sử hàng hải thế giới.

Bởi có đến 1.517 người trong số 2.229 hành khách và thuỷ thủ đoàn trên Titanic, con tàu xấu số đã thiệt mạng trên biển, cùng với nó là một lượng tài sản khổng lồ và những vật dụng quý giá đã chìm theo xuống đáy đại dương. 712 người sống sót đã được cứu bởi tàu RMS Carpathia. Titanic được xem là có ảnh hưởng nhiều nhất đến những thay đổi về luật và an toàn hàng hải được đưa ra sau vụ tai nạn này.

Dưới đây là một số hình ảnh về kỷ vật được tìm thấy từ con tàu Titanic:

Đây là một chiếc vé đi tàu Titanic hiếm hoi còn sót lại, được bán đấu giá vào năm 2008.

Và đây là thực đơn cho một bữa ăn trưa trên tàu Titanic, có chữ ký của một số người sống sót từ vụ tai nạn chìm tàu.

Một phần của tấm vỏ tàu Titanic được đem đi trưng bày tại bảo tàng sau khi nó được vớt lên từ đáy đại dương.

Một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng được lấy đi từ xác của Carl Asplund, người bị chết trong vụ chìm tàu Titanic, và nó là một phần trong bộ sưu tập của Lillian Asplund, người Mỹ cuối cùng còn sống sót sau vụ chìm tàu Titanic.

Những tờ tiền được lấy từ tàu Titanic, chúng sẽ được mang đi bán đấu giá.

Hình ảnh của Felix Asplund, Selma và Carl Asplund và Lillian Asplund, được bán đấu giá ở Devizes, Wiltshire, Anh 3/4/2008. Các bức ảnh là một phần của bộ sưu tập Lillian Asplund các mặt hàng liên quan đến Titanic.

Một số kỷ vật lấy lên từ con tàu Titanic nằm dưới đáy biển.

Mắt kính lấy từ tàu Titanic, trưng bày ở New York, 05/01/2012.

Một cái muỗng bằng vàng từ tàu Titanic.

Đồng hồ bấm giờ trên tàu.

Bên trái là đồng hồ đo tốc độ của tàu Titanic, còn bên phải là một chiếc đèn Gimbal.

Các kỷ vật được đem bán đấu giá trong năm 2012.

Và đây nữa.

Tiếp đến là những cái thìa cũng được bán đấu giá trong năn nay.

Một chiếc ví tiền có nhiều chi tiết làm bằng vàng lấy lên từ tàu Titanic.

Mạnh Thắng