[Chùm ảnh] Mặt đường Ấn Độ biến dạng dưới nắng nóng gần 50 độ C

19:28 | 28/05/2015

1,296 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Ấn Độ đang phải trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ tại nhiều khu vực ngoài trời ở quốc gia này được ghi nhận đã đạt gần 50 độ C. Tại New Delhi, một tuyến đường đã tan chảy, biến dạng… do nhiệt độ ngoài trời quá cao.

Những hình ảnh được ghi nhận trong đợt nắng nóng vừa qua tại Ấn Độ:

Nhiệt độ lên tới 450C, bề mặt đường bắt đầu tan chảy khiến các vạch đường trở nên méo mó ở New Delhi.

Các nhà dự báo cho biết, nhiệt độ sẽ tiếp tục cao vào tuần tới khiến cuộc sống của người dân nghèo nơi đây càng trở nên khốn khổ.

Những con đường trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Một số khu vực ở New Delhi bị cắt điện tới 10 tiếng một ngày do tình trạng quá tải.

Một công nhân Ấn Độ sử dụng chiếc xe kéo để vận chuyển những khối đá khổng lồ từ một nhà máy sản xuất nước đá ở Amritsar.

Một người đàn ông đang nằm tránh nóng. Hiện nay, tại Ấn Độ đã có hơn 1.100 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng.

Công nhân đang vận chuyển những tảng đá lớn để bán. Bang Andhra Pradesh là nơi chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt nắng nóng với 900 người chết.

Nhiều người dân không dám ra ngoài khi trời còn nắng. Những người đàn ông làm mát cơ thể bằng cách nhúng mình vào một bể chứa nước ở New Delhi.

Một người lao động đẩy những đứa con của mình trên chiếc xe đẩy tay về nơi làm việc của mình trong thời gian nghỉ. Hình ảnh ruộng khô nẻ ở ngoại ô New Delhi.

Họ sẽ phải chịu đợt hạn hán kéo dài trước khi mùa mưa đến.

Hai cô chị lớn tắm cho em của mình bằng một vòi nước công cộng trong một ngày hè nóng tại Badshahpur, ở ngoại ô New Delhi, Ấn Độ.

Đàn cừu đi qua một khu vực khô cằn.

 Một người dân cho bầy trâu của mình uống nước ở sông Daya vào một buổi chiều nóng bức ở thành phố Bhubaneswar miền Đông Ấn Độ.

Có hàng trăm người Ấn Độ - chủ yếu là những người nghèo khổ chết do nắng nóng mỗi năm.

Sunil, 30 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện Jai Prakash Narayan sau khi bị say nắng và mất nước nghiêm trọng.

Cả đất nước Ấn Độ, đặc biệt là phía Nam đang quay cuồng vì điều kiện thời tiết nóng ngột ngạt.

Một chú bé đi lấy nước từ vòi nước công cộng ở Ghasera, ngoại ô New Delhi.

Một gia đình Ấn Độ chờ đợi để điều trị tại một bệnh viện trong khi nhiệt độ đạt tới 41 độ C ở Calcutta.

Công nhân không kịp lắp ráp điều hòa để bán khi nhiệt độ tăng cao ở New Delhi.

Một người đàn ông chở máy làm mát không khí trên đường phố của New Delhi.

Ngành công nghiệp năng lượng của Ấn Độ đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu gia tăng nhanh chóng của người dân khi nguồn điện quá tải.

D.Q (Tổng hợp)