Chùm ảnh: Hiện trường máy bay MH17 rơi ở Ukraine

10:04 | 18/07/2014

2,054 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 17/7, chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị "trúng tên lửa" ở miền đông Ukraine khiến toàn bộ 280 hành khách cùng 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

>> Ai bắn rơi máy bay của Malaysia ở Ukraina?

Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17 đang trên đường bay từ Amsterdam về Kuala Lumpur thì bị "trúng tên lửa" rơi xuống từ độ cao 10.000m. Máy bay bị nổ tung thành nhiều mảnh, toàn bộ 280 hành khách và 15 người trong phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Chiếc máy bay đã rơi xuống gần vùng Grabovo thuộc khu vực Donetsk (phía đông Ukraine). Theo số liệu ban đầu, có 154 người Hà lan, 27 người Úc, 23 người Malaysia, 9 người Anh, 4 người Pháp... trên chuyến bay, trong đó có rất nhiều trẻ em.

Hiện trường của chiếc máy bay rơi trên một cánh đồng lớn

Cột khói bốc lên từ chiếc máy bay rơi

Máy bay bị vỡ ra thành nhiều mảnh

Động cơ máy bay bị cháy rụi

Lực lượng quân đội Nga đang đi kiểm tra hiện trường

Một người lính Nga đang chụp ảnh lại hiện trường máy bay MH 17 rơi.

Lực lượng cứu hộ dập tắt những đám cháy còn âm ỉ, tránh lan rộng ra cánh đồng.

Một bộ càng máy bay MH17 cháy đen.

Các mảnh vỡ bắn ra nhiều nơi trên cánh đồng.

Hành lý trên máy bay rơi ở khu vực gần đó

Người dân Ukraine đi ngang qua khu vực máy bay rơi

Tổng thống Nga Putin và các lãnh đạo cấp cao của Nga dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số của chuyến bay MH17.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Hussein công bố nguyên nhân máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH 17 gặp nạn do bị bắn hạ bởi tên lửa

Một người phụ nữ bật khóc khi đọc dòng tin về chiếc máy bay MH 17 tại sân bay quốc tế Sepang, Malaysia

Người dân mang nến và hoa đến trước đại sứ quán Hà Lan tại thủ đô Kiev (Ukraine) để cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.

H.A (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan