Năm Du lịch quốc gia 2016 sẽ khai mạc tại Phú Quốc

09:27 | 06/11/2015

1,237 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Khám phá đất phương Nam” sẽ chính thức khai mạc ngày 9/4/2016, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). 

Năm Du lịch quốc gia 2016 sẽ diễn ra hàng loạt các sự kiện do tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Cụ thể, tháng 1/2016, diễn ra Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long, đón nhận Bằng công nhận Khu Ramsar Vườn Quốc gia U Minh Thượng tại thành phố Rạch Giá và Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thị Ràng (chị Sứ) tại Khu Di tích lịch sử Ba Hòn, huyện Hòn Đất; Lễ hội Năm Văn hóa Du lịch và kỷ niệm 280 năm Ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2016) vào tháng 2/2016 (Rằm tháng Giêng - Âm lịch) tại thị xã Hà Tiên.

nam du lich quoc gia 2016
Năm Du lịch quốc gia 2016 sẽ chính thức khai mạc tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). 

Tháng 4/2016 sẽ diễn ra Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (huyện Tân Hiệp) và tổ chức “Hội chợ Công thương vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long gắn với Năm Du lịch quốc gia 2016” tại thành phố Rạch Giá. Giải bán Marathon quốc tế sẽ diễn ra vào tháng 5/2016 tại huyện đảo Phú Quốc; Lễ giỗ 4 nhà sư liệt sĩ tổ chức vào tháng 6/2016 tại Tháp 4 sư, huyện Châu Thành.

Giải đua xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 8/2016 sẽ khai mạc tại huyện đảo Phú Quốc, thi đấu qua các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và kết thúc tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Từ ngày 26 - 28/9/2016 sẽ diễn ra Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá; tháng 11/2016 có Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch đồng bào Khmer Kiên Giang lần thứ X năm 2016 tại huyện Gò Quao và Lễ hội Nghinh Ông tại huyện Kiên Hải. Lễ Bế mạc, tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long và bàn giao cờ luân lưu tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 cho tỉnh Lào Cai vào ngày 24/12/2016 tại huyện đảo Phú Quốc. 

UBND tỉnh Kiên Giang giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Kiên Giang tham gia “Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội năm 2015”, diễn ra từ 15 - 20/11/2015 để quảng bá rộng rãi Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long do tỉnh Kiên Giang đăng cai tổ chức đến với các địa phương, doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế. Trong tháng 11/2015, tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo giới thiệu về Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. 

Tỉnh đã có những chỉ đạo đến các địa phương, nhất là những nơi được chọn tổ chức các sự kiện tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, quản lý vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cho du khách đến tham quan, du lịch; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản phục vụ tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016. Theo đó , mỗi người dân Kiên Giang là một đại sứ du lịch, mọi người, mọi nhà đều làm du lịch, chung tay quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Đồng bằng sông Cửu Long và Phú Quốc - Kiên Giang nói riêng. Qua đó, tăng cường hội nhập quốc tế và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong cả nước, các nước trong khu vực và thế giới.

Nguyên Phương

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc