Năm 2015: TP HCM thiệt hại 400 tỷ đồng do cháy, nổ

07:14 | 09/01/2016

437 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong năm 2015, trên toàn địa bàn TP HCM xảy ra 1.650 vụ tai nạn, sự cố liên quan đến cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng.

nam 2015 tp hcm thiet hai 400 ty dong do chay no

Công ty mũ bảo hiểm bị thiêu rụi

Tối 6/12, khoảng 500m2 nhà xưởng của công ty chuyên sản xuất mũ bảo hiểm bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỷ đồng.

nam 2015 tp hcm thiet hai 400 ty dong do chay no

Một vụ cháy trong năm 2015

Lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM cũng giải cứu trực tiếp 117 người, khi thực hiện 170 vụ cứu nạn cứu hộ trong năm. Trong đó, có 561 vụ cháy, 5 vụ nổ làm chết 8 người, bị thương 46 người.

Trong năm qua cũng xảy ra 13 vụ cháy do tự đốt và 901 điểm báo cháy xảy ra do sự cố cháy.

Đây là thống kê của Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, nêu trong báo cáo tổng kết tình hình cháy nổ trên địa bàn trong năm 2015.

Ngoài ra, năm 2015 lực lượng PCCC TP HCM cũng đã chi viện 12 vụ tham gia PCCC và cứu hộ cứu nạn theo chỉ đạo của Bộ Công an tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bến Tre, Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, lưu ý Sở Cảnh sát PCCC phải tiếp tục tuyên truyền để làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về kinh tế và tạo dự luận xấu.

Đồng thời lực lượng chữa cháy phải tăng cường hoàn thiện thực tập PCCC và cứu hộ cứu nạn tại các cơ sở trọng điểm, nguy cơ cháy nổ cao như đường hầm, tàu điện ngầm, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu…

Vũ Huy