Năm 2015: "Bà hỏa" khiến 326 người thương vong

15:34 | 08/01/2016

313 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 8/1, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C66, Bộ Công an) cho biết, trong năm 2015, cả nước xảy ra 2.792 vụ cháy, làm 62 người chết, bị thương 264 người, thiệt hại về tài sản hơn 1.498 tỉ đồng và hơn 1.600 ha rừng…
nam 2015 ba hoa khien 326 nguoi thuong vongLửa thiêu rụi cơ sở bán đồ gỗ
nam 2015 ba hoa khien 326 nguoi thuong vong"Bà hỏa" hỏi thăm làng gốm sứ Bát Tràng
nam 2015 ba hoa khien 326 nguoi thuong vongHà Nam: Cháy lớn ở chợ Bầu

So với năm 2014, tăng 417 vụ cháy, giảm 28 người chết, tăng 121 người bị thương và thiệt hại về tài sản tăng gần 200 tỉ đồng.

Điển hình là vụ cháy tại một căn nhà 3 tầng ở trong ngõ 190 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 11/6/2015, khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

Ngoài ra, trong năm xảy ra 35 vụ nổ (giảm 7 vụ so với cùng kỳ), làm 12 người chết (giảm 17 người chết) và bị thương 41 người (tăng 11 người), thiệt hại tài sản gần 1 tỉ đồng.

nam 2015 ba hoa khien 326 nguoi thuong vong
Hiện trường vụ cháy ở quận Hoàng Mai, khiến 5 người chết.

Theo C66, trong năm qua, Cục đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc, điều tra làm rõ gần 2.000 vụ cháy. Nguyên nhân cháy được xác định là do chập hệ thống điện chiếm 51%; sơ xuất trong dùng điện, lửa, xăng dầu, khí đốt chiếm 23% và 2,6% là do cá nhân xảy ra mâu thuẫn, tâm thần hoặc say rượu phóng hỏa.

Cũng trong năm, C66 đã thực hiện cứu nạn cứu hộ 1.015 vụ, trong đó cháy, đuối nước và tai nạn giao thông chiếm đa số.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc