Mỹ rút khỏi UNESCO

08:41 | 13/10/2017

1,307 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova ngày 12/10 cho biết, bà rất lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ rút khỏi tổ chức UNESCO.  
my rut khoi unesco

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/10 công bố quyết định rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), cáo buộc tổ chức này "bài Israel". Việc ra khỏi UNESCO sẽ có hiệu lực từ ngày 31/12/2017.

Tuy nhiên, theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ sẽ vẫn duy trì tư cách là quan sát viên trong UNESCO.

Phát biểu tại trụ sở UNESCO ở Paris, Tổng giám đốc Irina Bokova cho biết, bà "hối tiếc sâu sắc" về quyết định trên. Bà Irina nói thêm rằng, tính phi thiên vị "là điều cần thiết đối với sứ mệnh của UNESCO để xây dựng hòa bình và an ninh nhân loại, chống lại hận thù và bạo lực, bằng cách bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm con người".

Tháng 7/2017, UNESCO tuyên bố khu vực phố cổ tại Hebron - một thành phố ở Bờ Tây, nơi có khu mộ tổ tiên của người Israel - là một di sản thế giới của Palestine. Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Israel và Mỹ.

Quyết định của Mỹ diễn ra trong bối cảnh UNESCO đang tiến hành bầu tân Tổng giám đốc thay thế bà Irina đã hết nhiệm kỳ.

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc