Mưa lớn kéo dài, miền Bắc gánh chịu hậu quả nặng nề

11:32 | 04/08/2015

1,574 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trận mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều địa phương như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Điện Biên… đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Thanh Hóa: Di chuyển hàng trăm hộ dân vì ngập lụt
Mưa lớn kéo dài ở Bắc Bộ, 58 người thương vong
Mưa lớn kéo dài, nhiều tỉnh phía Bắc ngập trong biển nước
Mưa lũ hoành hành các tỉnh miền Bắc, ít nhất 2 người thiệt mạng

Tại Điện Biên:

Trận lũ ống tại thị trấn Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo) diễn ra vào sáng 1/8 gây ra nỗi hoảng loạn cho nhiều người và thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, vật nuôi của gần 100 hộ dân thuộc hai khối Huổi Củ và Tân Tiến. Nguyên nhân do vỡ đập của một người dân đắp để nuôi cá. Ít nhất có 4 người bị thương do sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài, miền Bắc gánh chịu hậu quả nặng nề
Quốc lộ 12 Điện Biên bị sạt lở nghiêm trọng.

Đến 1h30 ngày 3/8, tại Km121+200 trên quốc lộ 12 (đoạn qua bản Huổi Toóng 2, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Nguyên nhân được xác định, do mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 40.000 m3 đất đá từ trên đồi sạt xuống gây tắc nghẽn 1,2km trên tuyến quốc lộ 12. Đất đá sạt lở làm đổ sập 2 nhà dân và điểm trường Tiểu học Huổi Toóng 2 (xã huổi Lèng).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Mường Chà đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân thu dọn đồ đạc, tài sản, cứu hộ một ôtô tải gặp nạn. Đến nay không có thiệt hại về người.

Tính đến hết ngày 3/8, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 29/7 đến 2/8 chưa gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại tài sản, nhà cửa và nhiều diện tích lúa, hoa màu của nhân dân Điện Biên. Tại huyện Mường Ảng, 6 xã bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra.

Mưa lũ cuốn trôi cây cầu tạm qua suối Nậm Húa khiến toàn bộ bản Pha Hún và một phần bản Chiềng Xôm thuộc xã Xuân Giao (với tổng cộng 54 hộ, 261 nhân khẩu) bị cô lập với bên ngoài.

Quảng Ninh:

Mưa lớn kéo dài đã nhấn chìm nhiều ngôi nhà, tài sản, hoa màu của người dân TP Hạ Long và TP Uông Bí. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, mưa lũ chưa từng thấy kéo dài từ ngày 25/7 đến nay trên địa bàn tỉnh đã làm 17 người thiệt mạng, 6 người mất tích, 15 người bị thương, khoảng 3.700 hộ dân, trường học, bệnh xá ngập lụt, hàng trăm ngôi nhà sập đổ… ước thiệt hại lên tới 1.500 tỉ đồng.

Mưa lớn kéo dài, miền Bắc gánh chịu hậu quả nặng nề
Một tuyến đường thuộc TP Uông Bí chìm sâu trong nước.

Thanh Hóa:

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cho biết, tính đến 17h ngày 3/8, trên địa bàn các huyện miền núi, vùng cao đang phải đối mặt với diễn biến tình hình mưa lũ phức tạp.

Hiện người dân sinh sống ở một số điểm nguy hiểm đã được di dời tới nơi an toàn hơn. Song nước lũ cũng đã nhấn chìm hơn 100 ngôi nhà của đồng bào vùng cao.

Mưa lớn kéo dài, miền Bắc gánh chịu hậu quả nặng nề
Một khu vực thuộc huyện Quan Hoa bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Ngoài ra, còn có nhiều công sở bị ngập nước, giao thông trên nhiều tuyến đường miền núi bị chia cắt bởi sạt lở đất và ngập lụt. Cây cầu bắc qua sông Mã tại khu vực xây dựng công trình thủy điện Hồi Xuân đang bị nước lũ làm hư hỏng nặng.

Trên 100 hộ dân sinh sống tại huyện vùng cao Mường Lát, Quan Hóa, Cẩm Thủy đang bị ngập sâu trong nước lũ.

Theo số liệu thống kê của văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ ngày 27/7 đến ngày 2/8, trận mưa to trên diện rộng kéo dài nhiều ngày qua ở các tỉnh Bắc Bộ khiến 25 người chết (Quảng Ninh 17, Lạng Sơn 2, Cao Bằng 3, Lai Châu 2, Sơn La 1) và 36 người (Quảng Ninh 32, Điện Biên 4).

Mưa lũ làm 30 ngôi nhà đổ sập (Quảng Ninh 28, Điện Biên 2); 150 nhà bị tốc hái xiêu vẹo, 9.133 nhà bị ngập (Quảng Ninh 9.046, Điện Biên 80, Cao Bằng 7).

Thiệt hại về nông nghiệp: Diện tích lúa bị ngập thiệt hại hơn 2.466 ha (Điện Biên 650 ha, Tuyên Quang 337 ha, Lạng Sơn 1.330 ha, Cao Bằng 20 ha, Sơn La 129 ha). Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 6.825 ha (Quảng Ninh 4.329 ha, Điện Biên 650 ha, Tuyên Quang 337ha, Lạng Sơn 1.330ha, Cao Bằng 30 ha, Sơn La 129ha). Gia súc, gia cầm bị chết: 13.666 con (Điện Biên: 11.587, Quảng Ninh: 2.079).

Về Thủy lợi: 64 công trình thủy lợi nhỏ bị sập, trôi, thiệt hại (Điện Biên 59 công trình, Tuyên Quang 5 công trình). Về giao thông: 420.500 m3 đất đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở (Quảng Ninh 300.000 m3, Điện Biên 17.000 m3, Lạng Sơn 103.500 m3); 10 cầu, cống bị thiệt hại (Lạng sơn 2, Cao Bằng 1, Sơn La 7). Về Thủy sản: 1.070 ha nuôi thủy sản và 880 lồng, bè, nuôi tôm, cá bị thiệt hại (Quảng Ninh).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mạnh khiến 3 tàu cá của ngư dân bị chìm, làm 1 người chết và 6 người mất tích (Quảng Ninh 2, Hải Phòng 1).

Thiên Minh

Tổng hợp

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc